Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra các đơn vị quân đội ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 vừa có chuyến thăm, kiểm tra các đơn vị bộ đội và địa phương vùng cao Nghệ An.

Chiều 23/3, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 đã kết thúc chuyến thăm, kiểm tra 2 ngày tại các đơn vị bộ đội ở miền Tây tỉnh Nghệ An. Chuyến công tác có sự tham dự của Đại tá Trịnh Văn Hùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Phương Hòa - Phó Tham mưu trưởng Quân khu.

Tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4, báo cáo với đoàn công tác, đơn vị này cho biết, thời gian qua đơn vị đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện đúng kế hoạch các dự án kinh tế, quốc phòng như: Dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng; dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo; Dự án khuyến nông, khuyến lâm; Dự án sắp xếp ổn định dân cư và dự án trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng….

Đoàn công tác thăm, kiểm tra tại Đoàn kinh tế - quốc phòng 4 đóng tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hồ Việt
Đoàn công tác thăm, kiểm tra tại Đoàn kinh tế - quốc phòng 4 đóng tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hồ Việt

Qua kiểm tra, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu, thời gian tới, Đoàn KT – QP 4 cần áp dụng phương thức, cách làm hay, hiệu quả phù hợp với điều kiện địa hình, địa bàn, thổ nhưỡng trong giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; gắn bó với nhân dân, giúp dân bằng những việc làm cụ thể, hợp với lòng dân….

Thăm, kiểm tra Ban CHQS các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông, Tư lệnh Quân khu 4 gửi lời cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các huyện luôn quan tâm, chăm lo xây dựng LLVT.

Biểu dương kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua của các đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu, thời gian tới Ban CHQS các huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ xã, phường, thị trấn an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện nghiêm túc Mệnh lệnh, Chỉ thị và kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện phải thực chất, diễn tập phải sát thực tế nhất là đối với lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ....

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh hỏi thăm, tặng quà dân quân thường trực xã Na Ngoi. Ảnh: Hồ Việt
Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh hỏi thăm, tặng quà dân quân thường trực xã Na Ngoi. Ảnh: Hồ Việt

Tại Trung đoàn 335 (thuộc Sư đoàn 324) Tư lệnh Quân khu 4 đã tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị, công tác bảo đảm hậu cần đời sống, hệ thống sổ sách ghi chép, đăng ký thống kê của đơn vị.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao việc đơn vị đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chỉ huy; đảm bảo đủ quân số và vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ.

Cũng trong đợt kiểm tra các đơn vị ở miền Tây Nghệ An, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh đã đến thăm Huyện ủy Kỳ Sơn, Đồn Biên phòng Nậm Càn, Tiểu đội dân quân thường trực xã Na Ngoi và Căn cứ Hậu cần 2, Cục Hậu cần Quân khu 4.                                                         

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.