Thời sự

Trọng thể Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 4

Thành Duy 15/08/2024 13:02

Sáng 15/8, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2019-2024.

bna_img_4546(1).jpg
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn đại diện Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 về dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đại diện Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đại biểu Thủ trưởng các cơ quan của Bộ Quốc phòng.

Dự Đại hội có đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

bna_img_4556.jpg
Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng về dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu có các đồng chí: Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Quân khu; Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu.

bna_img_4852.jpg
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu dự Đại hội. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của 144 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024 được tôn vinh, khen thưởng.

bna_img_4565.jpg
Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Thành Duy

“Đoàn kết - Sáng tạo - Quyết thắng”

Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Quyết thắng”, Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 4, giai đoạn 2019 - 2024 là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc của lực lượng vũ trang Quân khu.

bna_img_4634.jpg
Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ Tổ quốc. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đã tập trung tổng kết, đánh giá kết quả và rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua 5 năm qua; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn tiếp theo lên một tầm cao mới.

bna_img_4957.jpg
Đoàn Chủ tịch Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng tiếp tục trở thành động lực quan trọng, trực tiếp thúc đẩy lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ; để lại nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực công tác, tiếp tục làm tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

bna_img_4901.jpg
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Quân khu 4 trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: Thành Duy

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều cách làm, mô hình sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng.

bna_img_4876(1).jpg
Các đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Thành Duy

Công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội được chú trọng: tìm kiếm, quy tập được 1.297 hài cốt liệt sĩ trong nước và ở Lào về nước; xây dựng 312 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hơn 23,8 tỷ đồng; chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo, nghĩa tình 319 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Phong trào thi đua không chỉ thấm sâu vào hệ thống tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, hội đồng quân nhân, các lĩnh vực hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu mà còn phát triển sâu rộng trong các tổ chức quần chúng với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Qua đó, đã kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

bna_img_4840.jpg
Các đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Thành Duy

Phong trào thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục - đào tạo đã diễn ra sôi nổi, đều khắp, với nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, hiệu quả; thiết thực góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu.

Đặc biệt, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã tham gia và tổ chức thành công 1.976 cuộc diễn tập, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, diễn tập tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường miền Trung. Trong giai đoạn 2019-2024, có 35 lượt đơn vị được Bộ Quốc phòng công nhận danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

bna_img_5015.jpg
Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được triển khai toàn diện, đồng bộ với nhiều mô hình hiệu quả. Công tác đối ngoại quốc phòng tiếp tục được mở rộng, tổ chức đón tiếp chu đáo, trọng thị, nghĩa tình, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và lực lượng vũ trang Quân khu.

Thường xuyên chú trọng vun đắp, phát huy truyền thống hữu nghị tốt đẹp, gắn bó keo sơn “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

bna_img_4580-096211c74c4083904d2744d3ae0d88ca.jpg
Các đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Thành Duy

Từ trong phong trào thi đua đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, có sức thuyết phục và lan tỏa mạnh mẽ; gần 38.000 lượt điển hình tiên tiến đã được biểu dương, tôn vinh ở cấp cơ sở; hơn 2.000 lượt điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp trên cơ sở; trên 500 lượt điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh cấp Quân khu và Bộ Quốc phòng.

Đưa phong trào Thi đua Quyết thắng lên một tầm cao mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, những kết quả toàn diện và nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã đạt được là sự kết tinh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, được phát huy và tỏa sáng trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

bna_img_5033.jpg
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đã đạt được trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng 5 năm qua.

Nhân dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, đồng hành của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương đã luôn đùm bọc, chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để lực lượng vũ trang Quân khu 4 và Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng dân quân tự vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

bna_img_4850.jpg
Các đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình thế giới, khu vực và các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội trong thời gian tới, trong đó có vai trò rất quan trọng của lực lượng vũ trang Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đưa Phong trào Thi đua Quyết thắng lên một tầm cao mới để tạo động lực quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu.

bna_img_4866.jpg
Các đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, trước hết, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, rõ ràng và phù hợp.

“Phong trào phải trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đồng thời là động lực quan trọng thúc đẩy lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh.

Các đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Thành Duy

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 cần đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội; làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp.

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay và lịch sử xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang Quân khu 4 anh hùng.

bna_img_4892.jpg
Các đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Thành Duy

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đồng thời yêu cầu tổ chức các Phong trào Thi đua Quyết thắng hướng mạnh vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”; trong đó, cần tập trung đột phá vào công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn Quân đội. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” với xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan và đơn vị.

Gắn với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các nhiệm vụ khác; tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng mối đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, Nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng: Với bề dày truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 4 anh hùng và trên mảnh đất quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, với khí thế mới, tinh thần mới, quyết tâm mới, Phong trào Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu trong giai đoạn mới sẽ ngày càng phát triển, thực sự là động lực to lớn để cổ vũ cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, đóng góp xứng đáng hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

bna_img_4805.jpg
Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Quân khu 4 phát biểu tiếp thu chỉ đạo Đại hội của Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Quân khu 4 phát biểu tiếp thu đầy đủ, quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Doãn Anh; đồng thời cho biết sẽ bổ sung vào báo cáo Đại hội, xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

bna_img_5096.jpg
Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Quân khu; Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Quân khu trao tặng Cờ thi đua của Quân khu cho 21 tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu, giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: Thành Duy

“Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xin hứa trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng, mài sắc ý chí chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”; gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ động thực hiện, kiên quyết đấu tranh với biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; xung kích đi đầu trong phong trào phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; vì sự tiến bộ, công bằng; góp phần tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành tuyệt đối, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, Trung tướng Hà Thọ Bình Tư lệnh Quân khu 4 khẳng định.

bna_img_5046.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Thành Duy
bna_img_4506.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 và lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu thăm các gian trưng bày bên lề Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đã tiến hành tuyên dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc. Theo đó, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua của Quân khu cho 21 tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu, giai đoạn 2019 - 2024.

bna_img_5124.jpg
Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 công bố Quyết tâm thư Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đã tiến hành Công bố quyết tâm Thư kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu 4, đoàn kết khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục lập nên những chiến công mới, luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

bna_img_5138.jpg
Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Quân khu 4 phát biểu kết luận và bế mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Kết luận và bế mạc Đại hội, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Quân khu 4 nhấn mạnh: Tiếp nối thành công của Đại hội, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc Quyết tâm thư và tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội; khẩn trương thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2024 - 2029.

Trọng thể Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 4
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO