Tưng bừng Dạ hội thanh niên và trao Giải báo chí 'Sức trẻ xứ Nghệ'

(Baonghean.vn) - Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022, tối 8/10, tối nay, 8/10, Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình "Dạ hội thanh niên" và trao giải báo chí "Sức trẻ xứ Nghệ".

Như tin đã đưa, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2027 - 2022 đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn nhiệm kỳ mới với 55 thành viên. Đồng thời Đại hội đã sáng suốt bầu ra 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho tiếng nói và lý tưởng của đông đảo đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI diễn ra vào thời gian tới.

Đến tham dự đêm dạ hội và trao gỉai có đồng chí Kha Văn Tám - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, và các Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Ảnh: Mỹ Nga.
Đến tham dự đêm dạ hội và trao giải có đồng chí Kha Văn Tám - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, các Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Ảnh: Mỹ Nga.
Đêm dạ hội mang đến những tiết mục văn nghệ tươi vui, mang tinh thần của tuổi trẻ xung kích, sáng tạo. Ảnh: Mỹ Nga.
Đêm dạ hội mang đến những tiết mục văn nghệ tươi vui, mang tinh thần của tuổi trẻ xung kích, sáng tạo. Ảnh: Mỹ Nga.
Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa rất to, nhưng sân khấu bán nguyệt của quảng trường Hồ Chí Minh vẫn thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân tham gia. Ảnh: Mỹ Nga.
Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa rất to, nhưng sân khấu bán nguyệt của Quảng trường Hồ Chí Minh vẫn thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân tham dự. Ảnh: Mỹ Nga.
Tại dạ hội, hội đồng giám khảo cuộc thi
Cũng trong đêm nay, Hội đồng giám khảo cuộc thi "Sức trẻ xứ Nghệ". Giải thưởng báo chí "Sức trẻ xứ Nghệ" viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên sau 3 tháng phát động, thu hút hơn 200 tác phẩm dự thi ở các cơ quan báo chí Trung ương thường trú và địa phương trên phạm vi toàn tỉnh, với nhiều thể loại như: báo in, báo điện tử, báo hình, phát thanh. Trong ảnh, trao giải cho 4 tập thể có thành tích đóng góp xuất sắc cho cuộc thi. Ảnh: Mỹ Nga.
Trao giải nhất. Ảnh: Mỹ Nga.
Từ 179 tác phẩm vào vòng chung khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn 21 tác phẩm tiêu biểu để trao các giải thưởng, bao gồm 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C, và 12 giải Khuyến khích. Trong ảnh, trao giải A cho tác phẩm “Chuyên đề: Đoàn kết tập hợp thanh niên vùng đặc thù” của nhóm tác giả Khánh Ly - Hoài Thu, thuộc cơ quan Báo Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga.
Thông qua cuộc thi. Ảnh: Mỹ Nga.
Các tác phẩm được đánh giá có chất lượng tốt, trong đó có nhiều bài viết xuất sắc, khai thác thành công về đề tài đời sống thanh niên, nêu lên những cách làm hay, những nhân tố mới tranh mọi lĩnh vực; phản ánh tinh thần thanh niên xung kích, tình nguyện, tiên phong, đóng góp trí tuệ, sức lực cho xã hội. Đồng thời có những đề xuất góp phần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Ảnh: Mỹ Nga.

Danh sách 21 tác phẩm đạt giải trong cuộc thi "Sức trẻ xứ Nghệ:

1. Thể loại phóng sự hình, phóng sự ảnh:

- Giải A: Tác phẩm “Hiệu quả từ dự án 600 phó chủ tịch xã” - Nhóm tác giả Thùy Linh - Đăng Lâm (Chi đòan Đài PT - TH tỉnh)

- Giải B: Tác phẩm “Tôi không gục ngã” - Nhóm tác giả Lê Dung - Văn Nhân - Thanh Xuyên (Chi đoàn Đài PT- TH tỉnh)

- Giải C: Tác phẩm “Những triệu phú trẻ trên đất Anh Sơn” - Tác giả Huyền Trang  (Chi đoàn Đài TT- TH huyện Anh Sơn)

- Giải khuyến khích: Tác phẩm “Những Thanh niên Quỳnh Lưu xây dựng thương hiệu cơ khí từ lòng đam mê và sức trẻ” - Nhóm tác giả Hồng Diện - Song Thi  (Chi đoàn Đài TT - TH huyện Quỳnh Lưu ); tác phẩm “Nét đẹp gian hàng Đoàn thanh niên Nghi Thủy” - Tác giả Thanh Vân (Chi đoàn Đài TT- TH thị xã Cửa Lò)

2. Thể loại báo in:

- Giải A: Tác phẩm “Chuyên đề: Đoàn kết tập hợp thanh niên vùng đặc thù” - Nhóm tác giả Khánh Ly - Hoài Thu (Chi đoàn Báo Nghệ An)

- Giải B: Tác phẩm “Quý tử phá gia và giấc mơ nấm bông” - Nhóm tác giả Đào Tuấn – Nhật Lân (Chi đoàn Báo Nghệ An)

Tác phẩm “Chàng trai xứ Nghệ cứu giúp nhiều người khỏi bàn tay tử thần” - Tác giả Nguyễn Hồng Quân (Báo Lao động Việt Nam)

- Giải C: Tác phẩm “Nhà sáng chế thầm lặng” - Tác giả Nguyễn Tiến Đông (Báo Lao động Nghệ An)

 Tác phẩm “Hai học sinh lớp 9 chế tạo máy chưng cấy nước biển thành nước ngọt” - Tác giả Hoàng Thị Hồng Lam (Báo Dân trí) 

 Tác phẩm “Hành trình chinh phục thành công của giám đốc công ty Kim Long” - Tác giả Đinh Thị Nguyệt (Báo Nghệ An)

- Giải Khuyến khích: Tác phẩm “Đại uý Ngô Minh Hưng - Trinh sát duyên đánh án” - Tác giả Trịnh Xuân Thống  (Báo Công an Nghệ An)

 Tác phẩm “Động lực cống hiến từ niềm tin của dân” - Tác giả Nguyễn Thành Duy (Báo Nghệ An)

Tác phẩm “Những triệu phú trẻ sinh ra từ làng” - Tác giả Đinh Thị Mỹ Nga (Báo Nghệ An)

Tác phẩm “Cô giáo trẻ 'tiếp lửa' đam mê môn Lịch sử” - Tác giả Võ Thị Huyền Thương (Báo Công an Nghệ An)

Tác phẩm “Chuyến công tác định mệnh của 2 cán bộ giao thông Nghệ An” - Nhóm tác giả: Thùy Vinh - Thanh Lê (Báo Nghệ An)

Tác phẩm “Người truyền lửa cho phong trào Đoàn ở Nghĩa Đàn” - Tác giả Thái Văn Trường (Huyện ủy Nghĩa Đàn)

Tác phẩm “Người làm nên thương hiệu chè Mạc Điền” - Tác giả Võ Tá Chuyên (Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An)

Tác phẩm “Khoảng trống nhà văn hóa thiếu nhi” - Tác giả Cao Thị Phương Chi (Báo Nghệ An) 

 Tác phẩm “Đoàn xã Nghi Thuận với công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên vùng giáo trong giai đoạn hiện nay” - Tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Bí thư đoàn xã Nghi Thuận, Nghi Lộc)

 Tác phẩm “Chàng trai người Thái bắt đá “đẻ” tiền” - Tác giả Phan Giang  (Đài TTTH huyện Quỳ Hợp)

Mỹ Nga

tin mới

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.