Tưng bừng Đêm hội Giao thừa chào Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đến tham dự Đêm hội Giao thừa chào Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Tối 4/2 (tức ngày 30 Tết Âm lịch), tại Quảng trường Hồ Chí Minh - thành phố Vinh, UBND thành phố Vinh phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An tổ chức chương trình Đêm hội Giao thừa chào Xuân Kỷ Hợi 2019.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến tham dự Đêm hội. Cùng dự có Thiếu tướng Thái Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An tham dự đêm hội. Ảnh: Đức Anh
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An tham dự đêm hội. Ảnh: Đức Anh

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh; lãnh đạo và đông đảo người dân thành phố Vinh.

Màn biểu diễn múa Lân Rồng khai mạc đêm hội. Ảnh: Đức Anh
Màn biểu diễn múa Lân Rồng khai mạc đêm hội. Ảnh: Đức Anh

Đêm hội Giao thừa chào Xuân Kỷ Hợi 2019 là một hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc biệt trong dịp đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, được tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức và thành phố Vinh cùng Sở Văn hóa Thể thao thực hiện, nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người dân.

Các đại biểu tham dự Đêm hội. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu tham dự Đêm hội. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Đậu Vĩnh Thịnh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vinh đánh trống khai mạc. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Đậu Vĩnh Thịnh - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vinh đánh trống khai mạc. Ảnh: Đức Anh
 
Tiết mục Bay trên đôi cánh Phượng Hoàng do các nghệ sĩ Trung tâm Ca múa nhạc Dân tộc Nghệ An biểu diễn. Ảnh: Đức Anh
Tiết mục Bay trên đôi cánh Phượng Hoàng do các nghệ sĩ Trung tâm Ca múa nhạc Dân tộc Nghệ An biểu diễn. Ảnh: Đức Anh

Chương trình Đêm hội được bắt đầu từ 20 giờ 30 phút và kéo dài đến thời khắc Giao thừa. Chương trình bao gồm rất nhiều tiết mục nghệ thuật múa, hát, khiêu vũ hiện đại; với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Bùi Lê Mận, Đăng Thuật, Tiến Mạnh, cùng các nghệ sĩ của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong tỉnh, các nhóm nhảy khiêu vũ và đội nghệ thuật quần chúng ở thành phố Vinh.

Ca sĩ Quế Thương với ca khúc Trở về Xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh
Ca sĩ Quế Thương với ca khúc Trở về Xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh
Giọng ca Sao Mai Bùi Lê Mận thể hiện ca khúc Mùa chim én bay. Ảnh: Đức Anh
Giọng ca Sao Mai Bùi Lê Mận thể hiện ca khúc Mùa chim én bay. Ảnh: Đức Anh

Trong đêm hội, người dân thành phố Vinh đã có dịp giao lưu cùng 3 vị khách mời đến từ Câu lạc bộ bóng đá SLNA là Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Đức Thắng, tiền đạo ngoại binh Olaha và cầu thủ trẻ Nguyễn Ngọc Trung.

Giao lưu cùng huấn luyện viên trưởng và tiền đạo ngoại binh của CLB bóng đá SLNA. Ảnh: Đức Anh
Giao lưu cùng huấn luyện viên trưởng và tiền đạo ngoại binh của CLB bóng đá SLNA. Ảnh: Đức Anh

Chương trình kết thúc bằng màn pháo hoa tầm cao chào mừng năm mới rực rỡ vào đúng thời khắc năm mới về./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.