Tuổi trẻ Nghệ An ký kết với Viettel thực hiện chương trình chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tỉnh đoàn Nghệ An và Viettel Nghệ An vừa ký kết chương trình phối hợp về triển khai một số nội dung Chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.

Dự lễ có các đồng chí: Lê Văn Lương - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, Trung tá Lê Đức Chung - Giám đốc Viettel Nghệ An cùng đại diện hai đơn vị.

Tỉnh đoàn Nghệ An và Viettel Nghệ An ký kết chương trình phối hợp về triển khai một số nội dung Chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023. Ảnh: Đinh Nguyệt

Tỉnh đoàn Nghệ An và Viettel Nghệ An ký kết chương trình phối hợp về triển khai một số nội dung Chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023. Ảnh: Đinh Nguyệt

Đồng hành, phát huy sức trẻ thực hiện chuyển đổi số

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận được gần hơn với những nền tảng công nghệ, ứng dụng số, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An và Viettel Nghệ An thống nhất phối hợp triển khai một số nội dung chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.

Theo đó, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp Viettel Nghệ An triển khai các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng các hình thức giao dịch, thanh toán trực tuyến thông qua các hình thức như: Thành lập các Đội thanh niên tình nguyện và bố trí các điểm hỗ trợ hướng dẫn người dân đăng ký sử dụng ví điện tử Viettel Money tại các điểm chợ dân sinh, các khu vực mua sắm, kinh doanh thương mại tập trung đông người trên địa bàn toàn tỉnh.

Huyện đoàn Yên Thành là đơn vị đầu tiên thực thi chương trình hợp tác giữa Viettel và Tỉnh đoàn về triển khai một số nội dung Chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Ảnh: PV
Huyện đoàn Yên Thành là đơn vị đầu tiên thực thi chương trình hợp tác giữa Viettel và Tỉnh đoàn về triển khai một số nội dung Chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Ảnh: PV

Viettel Nghệ An tổ chức các buổi tập huấn trực tuyến cho cán bộ đoàn các cấp và các tổ công nghệ số cộng đồng về cách sử dụng và tiện ích của một số sản phẩm, giải pháp số mà hai bên đã ký kết hợp tác; hỗ trợ tổ chức đoàn các cấp xây dựng, cung cấp các sản phẩm, bộ giải pháp công nghệ thông tin phục vụ cho hệ thống điều hành số như: Phòng họp trực tuyến và các phần mềm trong triển khai các hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN; dịch vụ chứng thư số VIETTEL CA, hệ quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp điện tử VOFFICE.

Tuổi trẻ Yên Thành ra quân tư vấn chuyển đổi số cho tiểu thương lại chợ thị trấn. Ảnh: PV

Tuổi trẻ Yên Thành ra quân tư vấn chuyển đổi số cho tiểu thương lại chợ thị trấn. Ảnh: PV

Hai đơn vị phối hợp phát triển các ứng dụng đồng hành cùng thanh niên như: Xây dựng “Mạng lưới thanh niên khởi nghiệp tỉnh Nghệ An” trên nền tảng số nhằm kết nối, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; xây dựng “Mạng lưới tình nguyện Nghệ An” trên nền tảng số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Viettel Nghệ An hỗ trợ cung cấp cho Tỉnh đoàn các ứng dụng điện toán đám mây đẩy mạnh hiệu suất thao tác số của cán bộ đoàn.

Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Viettel Nghệ An nghiên cứu giải pháp cấp chữ ký số cho đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và giao dịch điện tử.

Hai bên phối hợp thành lập các đội thanh niên tình nguyện, các tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng My Viettel, TV360, chuẩn hóa thông tin người dùng mạng di động, nhằm hỗ trợ đẩy nhanh quá trình đăng ký định danh điện tử, thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; Phối hợp tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” năm 2023; Phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Viettel Nghệ An hỗ trợ cung cấp các sản phẩm hạ tầng số cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tại các huyện, thành, thị trong toàn tỉnh.

Tỉnh đoàn Nghệ An tích cực triển khai nhiều chương trình truyền thông, lan tỏa đến người dân giúp nâng cao kiến thức cũng như công tác thực thi chuyển đổi số tại địa phương. Nâng cao việc ứng dụng các giải pháp công nghệ vào hoạt động triển khai công việc hàng ngày trong các tổ chức Đoàn; đồng thời hỗ trợ Viettel Nghệ An triển khai tiếp cận trực tiếp các tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện đào tạo, tháo gỡ thông qua vai trò, chức năng của các đơn vị.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt

Lan tỏa mạnh mẽ chuyển đổi số trong cộng đồng

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Lê Đức Chung - Giám đốc Viettel Nghệ An nhấn mạnh: “Nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia, Viettel mong muốn phối hợp với Tỉnh đoàn - tổ chức sở hữu lực lượng trẻ, tiên phong trong tiếp cận công nghệ, để góp phần lan tỏa, đẩy mạnh các sản phẩm chuyển đổi số, trong đó tập trung vào xã hội số.

Hiện nay, Viettel đã có điểm rút tiền của Viettel Money ở tận các thôn bản, giúp người dân dễ dàng gửi, rút tiền. Trước mắt chúng tôi tập trung phát triển mỗi người dân có 1 tài khoản số Viettel Money và đồng thời giúp người dân nâng cao kỹ năng số và văn hóa số; từ đó dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tiên tiến, cải thiện chất lượng cuộc sống”.

Trung tá Lê Đức Chung - Giám đốc Viettel Nghệ An mong muốn phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An lan tỏa, đẩy mạnh các sản phẩm chuyển đổi số. Ảnh: Đinh Nguyệt
Trung tá Lê Đức Chung - Giám đốc Viettel Nghệ An mong muốn phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An lan tỏa, đẩy mạnh các sản phẩm chuyển đổi số. Ảnh: Đinh Nguyệt

Về phía Tỉnh đoàn Nghệ An mong muốn có đơn vị đồng hành hỗ trợ, nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong công tác chuyển đổi số, thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An mong muốn hai đơn vị hỗ trợ nhau thực hiện chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong trong chuyển đổi số". Ảnh: Đinh Nguyệt
Đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An mong muốn hai đơn vị hỗ trợ nhau thực hiện chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong trong chuyển đổi số". Ảnh: Đinh Nguyệt

Đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An mong muốn: “Viettel Nghệ An đồng hành với tổ chức đoàn, cùng hỗ trợ nhau để thực hiện chủ đề của năm Chuyển đổi số. Theo đó, tập trung tuyên truyền, lan tỏa chuyển đổi số trên địa bàn toàn tỉnh, không chỉ đối với đoàn viên, thanh niên mà còn phát huy thế hệ trẻ trong công tác chuyển đổi số đến với người dân toàn tỉnh; phối hợp thực hiện chương trình an sinh xã hội… Không chỉ ký kết giữa hai đơn vị cấp tỉnh, chúng tôi mong muốn ở các huyện có thỏa thuận để chương trình phối hợp giữa hai bên đi vào thực chất, hiệu quả”.

Ban lãnh đạo Viettel Nghệ An tặng hoa chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập đoàn TNCS HCM. Ảnh: Đinh Nguyệt

Ban lãnh đạo Viettel Nghệ An tặng hoa chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập đoàn TNCS HCM. Ảnh: Đinh Nguyệt

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.