Tuổi trẻ Nghệ An triển khai học tập, nghiên cứu tác phẩm phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phú Nam - Thành Tân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thông qua hội nghị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn trên địa bàn tỉnh đã bồi đắp nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chiều 17/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh lần thứ I năm 2023 nhằm triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới". Đồng thời triển khai nghiên cứu, học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên toàn tỉnh.

Tại điểm cầu cấp tỉnh, PGS.TS Lâm Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp chuyển tải chuyên đề. Cùng dự có đại diện Thường trực Tỉnh đoàn và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: Phú Nam

Tại điểm cầu cấp tỉnh, PGS.TS Lâm Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp chuyển tải chuyên đề. Cùng dự có đại diện Thường trực Tỉnh đoàn và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: Phú Nam

Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới" có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của lực lượng đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh. Đồng thời, việc nghiên cứu học tập chuyên đề góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khơi dậy niềm tự hào của thế hệ trẻ trong giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa trong tình hình mới.

PGS.TS Lâm Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp báo cáo các chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Thành Tân

PGS.TS Lâm Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp báo cáo các chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Thành Tân

Đối với chuyên đề nghiên cứu, học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã được truyền tải những nhận thức toàn diện, sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm.

Từ đó, nâng cao hiệu quả giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới. Đặc biệt, thông qua chuyên đề, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Hội nghị được trực tuyến tới 35 điểm cầu cấp huyện với hơn hơn 700 cán bộ đoàn viên, báo cáo viên, thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp tham dự. Ảnh: CSCC

Hội nghị được trực tuyến tới 35 điểm cầu cấp huyện với hơn hơn 700 cán bộ đoàn viên, báo cáo viên, thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp tham dự. Ảnh: CSCC

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trình bày trong 600 trang với 111 bức ảnh, được kết cấu thành 3 phần. Cụ thể, Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”. Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.