Tướng Ba Lan cho rằng, không có những thay đổi căn bản trong kế hoạch của Ukraine

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tướng Komornitsky của Ba Lan cho biết, việc không có những thay đổi căn bản trong kế hoạch của Ukraine sẽ chỉ dẫn đến thất bại sớm.

Ria Novosti dẫn lời Tướng Leon Komornitsky, cựu Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Ba Lan cho biết: "Trong những tháng gần đây, Lực lượng Vũ trang Ukraine, các chính trị gia và các quốc gia đồng minh đã mắc một số sai lầm góp phần dẫn đến sự thất bại ở mặt trận”.

Theo vị tướng này, một trong những sai lầm lớn nhất là giới lãnh đạo Ukraine đã tính toán sai, khi trì hoãn các kế hoạch phản công, khiến quân đội Nga có đủ thời gian chuẩn bị phòng thủ. Do đó, làm suy yếu lực lượng của Ukraine.

Capture.JPG
Lực lượng tác chiến đặc biệt Spetsnaz của Nga. Ảnh: Ria Novosti

"Quân đội Nga có hơn 8 tháng để chuẩn bị phòng thủ. Đây là một điều không thể tin được. Theo trí nhớ của tôi, trong quân sử, không có một quân đội nào ngay ở giai đoạn đầu của cuộc chiến đã được "nhận món quà" là 8 tháng dừng chiến lược. Điều này cho phép quân đội đối phương tập hợp sức mạnh" - Tướng Ba Lan cho hay.

Theo Tướng Komornitsky, thời gian đứng về phía quân đội Nga. Điều này không chỉ giúp Moskva chuẩn bị tốt cho việc bảo vệ các vùng lãnh thổ mà họ đang kiểm soát, mà còn có thể thay đổi mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Trong khoảng không gian từ Zaporozhye đến Bakhmut, Nga đã thiết lập một vùng tử thần trong 8 tháng. Bản thân các vùng lãnh thổ này đã biến thành một vũ khí chết người. Các chiến hào, hầm trú ẩn, công sự được xây dựng. Khi rơi vào đó, binh lính sẽ chỉ thấy mình đang ở trong "túi lửa"" - Tướng Komornitsky cho biết.

Vị tướng này cho rằng, việc không có những thay đổi căn bản trong kế hoạch của Ukraine sẽ chỉ dẫn đến thất bại sớm. "Vì vậy, Ukraine sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột này. Nga sẽ có thể đạt được mục tiêu của mình. Hơn nữa, nhà nước Ukraine sẽ bị suy yếu, cạn kiệt các nguồn tài nguyên" - Tướng Ba Lan nhận định.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.