Tướng quân đội Ukraine cảnh báo phương Tây gặp rắc rối lớn

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Một vị tướng của Lực lượng vũ trang Ukraine đưa ra cảnh báo rằng, châu Âu và Mỹ sẽ gặp rắc rối lớn, nếu ngừng hỗ trợ cho Kiev. 

Screen Shot 2023-12-03 at 11.21.59 PM.png
Lính Ukraine chuẩn bị khai hỏa súng chống tăng SPG-9 gần Avdeevka, Donetsk hôm 9/11. Ảnh: Reuters

Theo Ria Novosti, trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Tướng của Lực lượng vũ trang Ukraine Viktor Nazarov cho biết, châu Âu và Mỹ sẽ gặp vấn đề nguy hiểm, nếu phương Tây ngừng hỗ trợ kinh tế và viện trợ quân sự cho Kiev.

"Nếu chúng ta không thể giành chiến thắng, thì trong tương lai sẽ còn nhiều vấn đề xảy ra nữa, không chỉ đối với đất nước và người dân Ukraine, mà cả châu Âu và Mỹ đều sẽ gặp vấn đề tương tự" - Tướng Viktor Nazarov chia sẻ trên CNN.

Vị tướng của Ukraine cũng lưu ý rằng, tuyên bố của Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny về tình trạng bế tắc là tín hiệu báo động đối với các đồng minh phương Tây của Kiev.

Trước đó, các báo cáo về việc quân đội Nga gần như kiểm soát hoàn toàn Marynka cho thấy nguy cơ Ukraine thất thủ ngày một rõ hơn.

Lực lượng vũ trang Nga trên thực tế đã giành được một số đường phố ở cực Tây Nam của Marynka, tuy nhiên, Ukraine vẫn kiên cường bám trụ và hiện diện ở một số ngôi nhà trên vùng ngoại ô phía Tây Bắc của thành phố. Dù vậy, trước sức ép ngày một lớn, việc Lực lượng vũ trang Ukraine suy thoái hoàn toàn là điều có thể đoán trước.

Trung đoàn 103 Nga cho biết, thành phố Marynka ở Donetsk gần như đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Một khi giành được thành phố này, từ đây Nga có thể xây dựng một cứ điểm mạnh tại khu vực các hồ phía tây Marynka và tạo ra rất nhiều mũi tấn công, hướng nào cũng có tiềm năng.

Theo Ria Novosti, Nga đã nhiều lần tuyên bố, sự hỗ trợ quân sự của phương Tây không mang lại "điềm lành" cho Ukraine, mà chỉ kéo dài cuộc xung đột. Trong khi đó, việc vận chuyển vũ khí sang Kiev trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.