Tuyển Việt Nam vào top 15 châu Á; Man Utd cạn tiền mua sắm

Hiến Tùng (Theo Báo Bóng đá/Tuổi trẻ)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo bảng xếp hạng thế giới mới nhất, tuyển Việt Nam vươn lên vị trí thứ 15 châu Á; Sau khi chiêu mộ Mason Mount, Erik ten Hag chỉ còn 82 triệu USD để "đi chợ" dù còn nhiều vị trí cần nâng cấp... là những tin tức thể thao nổi bật trong 24h qua.

Tuyển Việt Nam vào top 15 châu Á

Trong tháng 6, tuyển Việt Nam có hai trận giao hữu FIFA Days. Họ giành kết quả toàn thắng trước Hong Kong và Syria với cùng tỉ số 1-0. Nhờ đó, tuyển Việt Nam được cộng thêm 8,54 điểm.

Tổng số điểm của đoàn quân HLV Philippe Troussier hiện là 1.229,69.

Số điểm này không đủ giúp họ cải thiện vị trí thứ 95 kể từ tháng 4. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số với đội xếp trên Syria (1.246,75) đã được thu hẹp.

3cf7d43b807974272d68-jpeg-1623-4818-3952-1623233080.jpg
Việt Nam tăng 1 bậc ở thứ hạng châu Á. Ảnh: VnExpress

Trong tháng 9, tuyển Việt Nam dự kiến có hai trận giao hữu gặp Palestine và Úc. Nếu có kết quả tích cực, họ sẽ được cộng thêm điểm và hoàn toàn có thể vượt mặt Syria.

Dù thứ hạng FIFA không thay đổi nhưng tại châu Á, tuyển Việt Nam đã có chuyển biến tích cực. Theo đó, từ vị trí thứ 16 châu Á, họ đã vươn lên vị trí 15.

Điều này sẽ mang đến lợi thế khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phân loại hạt giống để chuẩn bị bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á vào ngày 20/7.

Còn tại Đông Nam Á, tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí số 1. Xếp dưới là tuyển Thái Lan, đội cũng tăng 1 hạng lên vị trí 113 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong tháng 6, Thái Lan có chiến thắng trước Hong Kong (1-0) và hòa Đài Loan (2-2).

Hai đội tuyển mạnh khác ở Đông Nam Á cũng có sự cải thiện thứ hạng như Philippines (135), Malaysia (137). Trong khi đó, Indonesia sau trận thua 0-2 trước Argentina rơi xuống hạng 150. Ở top 3 của FIFA vẫn lần lượt là Argentina, Pháp và Brazil. Bảng xếp hạng tiếp theo dự kiến được FIFA công bố vào ngày 20/7.

Man Utd cạn tiền mua sắm

Việc nhà Glazer chưa chốt bán Man Utd dẫn đến kinh phí chuyển nhượng của Man Utd hè này trở nên eo hẹp. Theo Manchester Evening News, Ten Hag chỉ còn 82 triệu USD để mua sắm sau khi chiêu mộ tiền vệ Mason Mount từ Chelsea với giá 76 triệu.

screenshot-2023-07-01-at-00-35-7777-8080-1688146599.png
Kinh phí eo hẹp có thể khiến Ten Hag không thể đưa về tiền đạo ông muốn. Ảnh: Reuters

Ưu tiên hàng đầu với nhà cầm quân người Hà Lan là đưa về một trung phong. Nhưng với 82 triệu, Ten Hag khó chiêu mộ một bản hợp đồng chất lượng. Harry Kane là cái tên Man Utd muốn có nhất, nhưng Tottenham sẽ không bán tiền đạo 29 tuổi với giá thấp hơn 127 triệu. Một tiền đạo khác đang được nhiều CLB săn đuổi là tiền đạo Nigeria Victor Osimhen. Tuy nhiên, sau khi giúp Napoli vô địch Serie A, Osimhen được CLB Italy định giá tới 190 triệu.

Tiền đạo mới nổi của tuyển Pháp Randal Kolo Muani nhiều khả năng rời Eintracht Frankfurt hè này. Một số nguồn tin cho rằng Man Utd cũng để ý tới chân sút 24 tuổi này. Nhưng Frankfurt đòi 108 triệu mới để Kolo Muani ra đi. Rasmus Hojlund, tiền đạo Đan Mạch được Man Utd theo đuổi, cũng bị hét giá tới 109 triệu sau khi tỏa sáng trong màu áo Atalanta mùa trước. Tiền đạo Benfica Goncalo Ramos có giá mềm hơn - khoảng 89 triệu, nhưng vẫn vượt kinh phí của Man Utd.

Ten Hag có thể thanh lý bớt cầu thủ để có thêm tiền mua sắm. Nhưng đây cũng là vấn đề nan giải với HLV người Hà Lan. Ông hy vọng có thể thu về 38 triệu nếu bán Anthony Martial - tiền đạo chỉ ghi 17 bàn trong ba mùa gần nhất.

Man Utd sắp đến Bắc Mỹ để du đấu, nơi họ đá ba trận giao hữu gặp Arsenal, Real Madrid và Borussia Dortmund. Ten Hag muốn mang tiền đạo mới đi cùng để anh có thời gian làm quen với chiến thuật của ông.

Bale tiết lộ thói quen khiến nhiều người sợ Ronaldo

"Nếu Real Madrid thắng 5-0 mà Cristiano Ronaldo không ghi bàn, anh ấy sẽ nổi giận và ném giày trong phòng thay đồ. Điều này giống với việc đội của bạn giành chiến thắng ở giải golf Ryder Cup nhưng bạn chẳng ghi được điểm nào vậy", Gareth Bale phát biểu trong buổi giao lưu trực tuyến hôm 30/6.

"Tuy nhiên, Ronaldo vẫn là một người đàn ông tốt. Hành động của anh ấy chẳng có gì là sai. Mối quan hệ giữa tôi và Ronaldo cũng khá tốt. Nhiều người sợ Ronaldo bởi tính cách của anh ấy, số còn lại thì không", Bale nói thêm.

vzv.jpg
Bale và Ronaldo gặt hái thành công tại Real.

Bale và Ronaldo đã có 5 năm làm đồng đội tại Real Madrid và cùng Karim Benzema tạo thành mũi đinh ba giúp Los Blancos gặt hái thành công tại Champions League. Ở tuổi 33, Bale đã giải nghệ do hết khát khao thi đấu. Anh dành thời gian để chăm chút cho niềm đam mê golf. Trong khi đó, Ronaldo vẫn đang chinh phục các kỷ lục ở tuổi 38. Benzema cũng vừa rời Real để sang dưỡng già tại Saudi Arabia.

Hiện tại, Real đang nuôi tham vọng xây dựng hàng công trong mơ với Kylian Mbappe, Vinicius Jr và Rodrygo. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang kiên nhẫn chờ kết quả cuộc đàm phán giữa Mbappe và Real trước khi quyết định gửi đề nghị chính thức hỏi mua tiền đạo sinh năm 1998.

tin mới

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

(Baonghean.vn) - Cựu sao MU gây ấn tượng khi làm huấn luyện viên ở tuổi 34; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục; "Đội bóng nhà giàu" bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.