Tỷ phú Bill Gates ca ngợi Tổng thống đắc cử Trump

Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates nhận định rằng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có tư tưởng "đổi mới" giống như cố Tổng thống John F. Kennedy, do vậy, ông có thể giúp đưa nước Mỹ sang một trang mới.
 

Tỷ phú Bill Gates đã nói chuyện với Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Tháp Trump. (Ảnh: Getty)
Tỷ phú Bill Gates đã nói chuyện với Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Tháp Trump. (Ảnh: Getty)

Trả lời phỏng vấn đài CNBC ngày 13/12, tỷ phú công nghệ Bill Gates cho rằng, Tổng thống đắc cử Trump có cơ hội để “lãnh đạo nước Mỹ thông qua đổi mới”.

Tỷ phú giàu nhất thế giới này đã ví ông Trump với cố Tổng thống John F. Kennedy, người đã đưa nước Mỹ đi tiên phong trong lĩnh vực khoa học vũ trụ.

“Tôi đã có cuộc trò chuyện với ông ấy về sự đổi mới. Tổng thống đắc cử đã nhìn thấy rất nhiều điều không được như ông ấy mong đợi. Tôi nghĩ rằng, giống như cách mà cố Tổng thống John Kennedy từng làm, dù đó là giáo dục, ngăn chặn bệnh dịch hay các đột phá về chăm sóc sức khỏe, chấm dứt bệnh bại liệt hoặc xa hơn là các lĩnh vực về năng lượng không gian thì có một thông điệp rất lạc quan rằng, chính quyền của ông Trump sẽ tổ chức lại mọi thứ, thoát khỏi các rào cản pháp lý và đưa nước Mỹ đổi mới”, tỷ phú Gates nói.

Được biết, gần đây, tỷ phú Bill Gates đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống đắc cử Trump về sức mạnh của đổi mới. Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau mặc dù hai người có rất nhiều bạn chung. Ông Gates nói, ông chắc chắn rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều cuộc trao đổi hơn giữa họ về vấn đề này. Thực tế, hôm qua 14/12, tỷ phú Bill Gates là một trong những lãnh đạo công nghệ tham gia cuộc gặp gỡ với Tổng thống đắc cử Trump tại Tháp Trump.

Tỷ phú Gates trước kia từng phát tín hiệu sẽ ủng hộ ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử ngày 8/11, nhưng cho biết quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates của ông vẫn sẵn sàng cởi mở với chính quyền cho dù ai làm tổng thống.

Theo Dân trí

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.