Tỷ phú Chile trở lại làm Tổng thống

Tỷ phú Sebastian Pinera, người từng lãnh đạo Chile giai đoạn 2010 - 2014, sẽ trở lại giữ chức Tổng thống nước này vào năm tới.  

Ông Pinera và vợ mừng chiến thắng. Ảnh: AFP.

Ông Pinera và vợ mừng chiến thắng. Ảnh: AFP

Với 98% số phiếu được kiểm, ông Pinera, 68 tuổi, người theo đường lối bảo thủ, giành 55% số phiếu bầu. Đối thủ của ông, ứng viên cánh tả Alejandro Guillier được Tổng thống Michelle Bachelet ủng hộ, thừa nhận thất bại sau khi chỉ giành được 45% số phiếu.

Ông Guillier hôm 17/12 cho rằng Pinera đã có "chiến thắng hoàn hảo và vững chắc" nhưng kêu gọi phe đối lập "bảo vệ" những cuộc cải cách do Tổng thống Bachelet khởi đầu, theo AFP

Khoảng 14 triệu người đủ điều kiện đi bầu cử, trong đó lần đầu tiên người Chile sống ở nước ngoài được bỏ phiếu. Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri đi bầu thấp, chỉ đạt 48,5%. 

"Chúng ta đã đạt được chiến thắng này với sự khiêm nhường và hy vọng", ông ông Pinera nói trước những người ủng hộ ở thủ đô Santiago sau khi kết quả được công bố. Ông cho biết sẽ tìm kiếm lời tư vấn của "những người đã có vinh dự làm tổng thống trong quá khứ", có thể ý chỉ bà Bachelet và người tiền nhiệm của họ là Ricardo Lagos. "Tôi mong chờ nhận được những lời khuyên mạnh mẽ và quý báu của các vị và tôi sẽ đưa ra những đề xuất tuyệt vời cho đồng bào tôi, để đối mặt và giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến người dân Chile". 

Ông Pinera sẽ dẫn dắt Chile trong 4 năm, bắt đầu từ tháng 3/2018. Ông sẽ một lần nữa giữ chức Tổng thống, sau nhiệm kỳ 2010 - 2014. Ông là một doanh nhân chuyển sang làm chính trị gia, có tài sản trị giá 2,7 tỷ USD, theo Forbes. Ông thành lập công ty thẻ tín dụng Banco những năm 1970 và trong nhiệm kỳ tổng thống trước, ông đã giữ lời hứa từ bỏ nhiều tài sản. 

Cuộc bầu cử ở Chile cho thấy sự trở lại của cánh hữu ở Chile, góp thêm vào làn sóng chủ nghĩa bảo thủ lan rộng khắp châu Mỹ Latinh ở các nước như Argentina, Brazil và Paraguay. Đồng thời, châu Mỹ chứng kiến một lãnh đạo tỷ phú nữa lên nắm quyền, sau tỷ phú, Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Theo VNE
 

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.