U22 Việt Nam: Huấn luyện viên Troussier sẽ trao cơ hội cho ai?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chỉ còn một trận đấu giao hữu nữa là ông Troussier phải chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự SEA Games 32 tại Campuchia.

Thời gian không dài, “dữ liệu” để phân tích, đối chiếu cũng không dư dả, vì thế ban huấn luyện chắc chắn phải làm việc cật lực để tìm ra những nhân tố tốt nhất cho chiến dịch thử lửa quan trọng ở phía trước.

Trước trận giao hữu gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng U22 Việt Nam bị “sứt mẻ” do tiền vệ quan trọng Công Đến chấn thương và được thông báo sẽ không thể tham gia 2 trận đấu tập cuối cùng trước khi chốt danh sách. Rõ ràng đây là một tin không vui với ông thầy người Pháp bởi Công Đến là cầu thủ có kinh nghiệm thực chiến, kỹ thuật tốt, ý chí ngoan cường, được nhắm đến như một cầu thủ tổ chức lối chơi…Tuy nhiên, nhìn ở góc độ khác, đây lại là cơ hội mở ra cho các nhân tố khác, như Xuân Tiến chẳng hạn, khi hàng tiền vệ đang có nhiều cầu thủ tiềm năng có thể đảm trách vị trí quan trọng này.

Một thông tin đáng chú ý trước đó là ông thầy Troussier đang… cáu kỉnh tột độ, nhất là khi “cho nghỉ tập” đối với Văn Cường do lỗi sai khi chuyền bóng. Văn Cường đang chơi tốt ở Sông Lam Nghệ An, nhưng có vẻ “khớp” với các bài tập của ông thầy mới và liệu anh có đáp ứng kịp với tốc độ, yêu cầu hiện nay là điều khó trả lời?

Huấn luyện viên Philippe Troussier yêu cầu các học trò có sự tập trung tối đa, cần quên nhanh V-League bởi SEA Games mới là giải đấu quan trọng ở phía trước. Ảnh: Hải Hoàng

Huấn luyện viên Philippe Troussier yêu cầu các học trò có sự tập trung tối đa, cần quên nhanh V-League bởi SEA Games mới là giải đấu quan trọng ở phía trước. Ảnh: Hải Hoàng

Thông tin mới nhất về trận giao hữu nội bộ U22 Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh (kết quả 2-3) cũng cho thấy những kết quả mới sau quá trình tập luyện khẩn trương nói trên. Dễ thấy là U22 Việt Nam với 31 người được gọi, 1 chấn thương, đang được chia làm 2 đội hình, tất cả đều được thử sức để kiểm tra, đánh giá. Trước hết, đội hình 1 được thi đấu ở hiệp 1 gặp Thành phố Hồ Chí Minh gồm thủ môn Văn Chuẩn, các trung vệ Quang Thịnh, Tuấn Tài, Ngọc Thắng, các tiền vệ Đức Phú, Xuân Tiến, Minh Trọng, Văn Trường, các tiền đạo Văn Đô, Đức Việt và Thanh Nhàn. Văn Đô đã ghi được bàn thắng từ một tình huống đá phạt trực tiếp và đây là thông tin cực vui cho ông thầy người Pháp sau những gì cầu thủ Công an Hà Nội đã thể hiện ở V-League và giao hữu gần đây.

Đội hình 2 của U22 Việt Nam ở hiệp 2 trận đấu giao hữu nói trên, bất ngờ là thủ môn Văn Bình có mặt trong khung gỗ mà không phải là Trung Kiên hay Huy Hoàng. Các hậu vệ gồm Văn Thắng, Duy Cương, Tuấn Dương, các tiền vệ Văn Cường, Thái Sơn, Đức Hoàng, Văn Phương, các tiền đạo Vĩ Hào, Quốc Việt và Văn Tùng. Như vậy, ngoài Công Đến chấn thương, các cầu thủ đang hồi phục như Văn Khang, Tiến Long, Nhật Nam, Đình Duy không được thử lửa.

Kết quả trận đấu cho thấy đội hình 1 có vẻ “nhỉnh” hơn đội hình 2 nhưng chưa thể kết luận đâu sẽ là đội hình chính, được chọn sau này. Do thiếu Công Đến, ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ, đội hình 1 ông Troussier bố trí cặp Xuân Tiến-Đức Việt là điều đáng chú ý. Một cầu thủ có sức mạnh, thiên về đánh chặn như Đức Việt sẽ giúp Xuân Tiến có cơ hội để tổ chức tấn công, phát huy sở trường của từng vị trí. Không hề dễ dàng nhưng hy vọng cặp đôi này chơi ăn ý, hỗ trợ tốt cho nhau và cùng nhau tỏa sáng qua từng trận đấu.

Huấn luyện viên Philippe Troussier dành sự quan tâm tới Xuân Tiến - cầu thủ chơi nổi bật trong màu áo SLNA tại V-League 2023. Ảnh: Hải Hoàng

Huấn luyện viên Philippe Troussier dành sự quan tâm tới Xuân Tiến - cầu thủ chơi nổi bật trong màu áo SLNA tại V-League 2023. Ảnh: Hải Hoàng

Tuyển thủ U20 Văn Bình xứng đáng với sự tin cậy “vượt cấp” trong khung gỗ, sau đàn anh Văn Chuẩn được coi như người gác đền số 1 của U22 Việt Nam. Chưa lên đội 1 Sông Lam Nghệ An nhưng thủ môn này từng chịu nhiệt cực tốt ở các giải U19, U20 khu vực và châu lục nên sớm được tin cậy cũng là điều dễ hiểu. Chắc chắn, sau trận giao hữu cuối, một bộ khung 23 cầu thủ sẽ sớm lộ diện. Sự cạnh tranh lành mạnh, sòng phẳng đang diễn ra trong nội bộ U22 Việt Nam mà những cầu thủ nắm bắt tốt bài vở của ông thầy, thể hiện tốt trên sân tập và giao hữu sẽ chiếm lợi thế, ưu thế.

Điều đáng nói nữa là quá trình thi đấu tại SEA Games sắp tới, U22 Việt Nam có thuận lợi là thi đấu gặp đội yếu trước và sẽ gặp U22 Thái Lan ở trận cuối cùng vòng bảng. Lịch thi đấu này có thể giúp U22 Việt Nam từng bước quen dần với thử thách, từ dễ đến khó, từ nhẹ đến nặng, để khi cần “bung” thì có đủ điều kiện cần thiết. Thực ra, với bóng đá khu vực, bất ngờ ở vòng bảng rất khó xảy ra. Mọi việc chỉ khó đoán từ vòng bán kết nên hy vọng vòng bảng sẽ là những bước đi khởi động, làm quen cho các cầu thủ trẻ dưới tay ông thầy mới.

Gần một chục cái tên đang mang hy vọng dự SEA Games có thể sẽ phải chờ đợi đến một giải đấu khác để thi thố tài năng, sau khi ông thầy chốt danh sách cuối cùng. Với người hâm mộ xứ Nghệ, có vẻ cơ hội đang tới với Xuân Tiến, Văn Bình, trong khi Văn Cường có thể còn gặp không ít khó khăn? Cuộc cạnh tranh thú vị và khốc liệt cứ thế diễn ra từng ngày, từng giờ và đó chính là bước đi, bước tiến rất đáng mừng của bóng đá trẻ dù chỉ là ở sân chơi ở một kỳ đại hội thể thao khu vực./.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.