UAE xác nhận mua 3 tấn vàng từ Venezuela

Theo Ánh Ngọc (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Giao dịch của Noor Capital được thực hiện trong bối cảnh chính quyền Maduro dường như muốn tăng cường bán vàng cho UAE để khắc phục khó khăn.
UAE xác nhận mua 3 tấn vàng từ Venezuela ảnh 1

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro giơ 1 thỏi vàng trong chuyến thăm thành phố Puerto Ordaz hồi tháng 12/2017. Ảnh: Reuters.

Công ty đầu tư Noor Capital trụ sở tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), hôm qua xác nhận họ đã mua 3 tấn vàng từ Ngân hàng Trung ương Venezuela vào ngày 21/1, Reuters đưa tin.

Tuy nhiên, Noor Capital cho biết công ty sẽ hạn chế giao dịch cho tới khi tình hình Venezuela ổn định, đồng thời nhấn mạnh hoạt động kinh doanh của họ "phù hợp với các tiêu chuẩn và luật pháp quốc tế" tại thời điểm mua.

Trước đó, Reuters đưa tin Venezuela vận chuyển 3 tấn vàng tới UAE hôm 26/1 và sẽ bán thêm 15 tấn nữa cho quốc gia này trong những ngày tới. Nguồn tin từ một quan chức cấp cao tiết lộ kế hoạch của Venezuela là bán 29 tấn vàng cất giữ tại Thủ đô Caracas cho UAE trong tháng hai để có kinh phí nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu.

Ba nguồn tin giấu tên khác cho biết thêm rằng hai quan chức cấp cao của Ngân hàng Trung ương Venezuela bị buộc từ chức bởi họ không muốn cấp quyền bán vàng. Ngân hàng chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Tình hình Venezuela ngày càng căng thẳng sau khi Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido tự nhận là "tổng thống lâm thời" nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro. Washington thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với Guaido bằng cách chuyển tài sản của chính quyền Maduro tại Mỹ cho thủ lĩnh đối lập, đồng thời cảnh báo các chủ ngân hàng và doanh nhân không giao dịch vàng với Venezuela.

Chính quyền Maduro bắt đầu bán vàng từ khoảng một năm trước, sau khi việc sản xuất dầu sụt giảm, tình trạng lạm phát bùng nổ và các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến nền kinh tế lao đao. Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương, Venezuela có trữ lượng vàng 132 tấn tại ngân hàng trung ương và Ngân hàng Anh tính đến cuối tháng 11/2018.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.