Ukraine cấp tập vận chuyển vũ khí chuẩn bị tấn công Donbass?

Quân đội Ukraine đang đưa hệ thống pháo binh cỡ nòng lớn và các hệ thống pháo phản lực bắn hàng loạt tới tuyến tiếp giáp ở Donbass, ông Daniel Bezsonov, lãnh đạo bộ phận báo chí của Lực lượng Dân quân Cộng hòa Donetsk tự xưng cho biết.
Hệ thống tên lửa Grad của Ukraine. Ảnh: Reuters
Hệ thống Grad của Ukraine. Ảnh: Reuters
"Tình báo của chúng tôi đã xác định vị trí sư đoàn pháo tự hành 152 ly 2S3 "Akassia" và sư đoàn phản lực bao gồm 12 pháo phản lực bắn loạt "Grad" triển khai trong khu vực Kalinovy, các tuyến tiếp giáp 13 km", ông Bezsonov nói.

Ông cho biết thêm, hiện nay những đơn vị trên đây còn được bổ sung đạn dược, bao gồm cả đạn phốt pho.

Trong khi đó, ông Yakov Osadchy - người đứng đầu bộ phận báo chí của Lực lượng Dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cho biết, hai đoàn tàu chở xe tăng và các loại vũ khí khác của chính phủ Ukraine đã đến ga đường sắt Rubezhnoye ở Donbass, trong đó có xe tăng T-64, súng chống tăng MT-12 và BMP-1.

Ông Osadchy cho biết thêm rằng, thông tin này đã được xác nhận bởi đại diện của OSCE trong báo cáo ngày 21/12.

Trước đó, Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng tuyên bố rằng ở vùng tiếp giáp có một đoàn gồm 5 xe tăng, 8 xe chiến đấu bộ binh, 4 pháo phản lực tự hành D-30 và 14 xe quân sự. Vài ngày trước đó, một đoàn tàu khác chở hệ thống tên lửa phòng không Strela-10 và các xe quân sự đã đến Rubezhnoye.

Về phần mình, các nhà quan sát của OSCE đã ghi nhận sự hiện diện của các thiết bị quân sự Ukraine cách khu vực triển khai lực lượng chừng một trăm mét.

Nước cộng hòa tự xưng Donbass đã nhiều lần tuyên bố về việc các lực lượng công lực Ukraine đang đưa vũ khí của mình đến tuyến tiếp giáp để chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công, với mục đích đặt ra là tiếp cận biên giới của Nga.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.