Ukraine cho rằng đàm phán với Putin là thất bại chiến lược của phương Tây

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti, Politico )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksei Danilov trong cuộc phỏng vấn với Politico chia sẻ về hậu quả nghiêm trọng của việc đàm phán với Nga.

SmartSelect_20230826-071348_Chrome.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Ria Novosti

“Đàm phán và nhượng bộ với ông Putin sẽ là một thất bại chiến lược đối với phương Tây” - Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksei Danilov nói.

Ông Danilov lập luận rằng, việc liên hệ và đàm phán với Moskva sẽ như cột mốc bắt đầu đếm ngược đến thời điểm “phản dân chủ” và “sự tiến triển của các chế độ chuyên quyền” trên khắp mặt trận từ Mỹ Latinh đến Trung Quốc.

Ông Danilov còn cho rằng, đối với ông, nỗ lực sáp nhập một phần lãnh thổ Ukraine cho thấy Điện Kremlin hoàn toàn không đủ khả năng trong việc đánh giá cả tình hình chính trị và quân sự.

Dư luận châu Âu ngày càng kêu gọi Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Nguyên nhân chính là cuộc phản công diễn ra chậm chạp. Tờ Die Welt của Đức đã mô tả rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang tiến về phía trước với “tốc độ của ốc sên”, và sẽ sớm dừng lại hoàn toàn mà không đạt được thành tựu gì.

Hơn nữa, ở phương Tây, dư luận đang ngày càng tin rằng, Mỹ và EU sẽ sớm bắt đầu thuyết phục Tổng thống Ukraine Zelensky đạt đàm phán hoà bình vào mùa Đông, bởi các đồng minh của Kiev đã mệt mỏi trước những yêu cầu cung cấp vũ khí liên tục, trong khi Lực lượng Vũ trang Ukraine lại không thể sử dụng thành thạo vũ khí tối tân được cấp đó.

Đặc biệt, Tổng thống Hungary Katalin Novak ngày 26/8 cho biết, đã đến gần thời điểm bắt đầu đối thoại giữa các bên tham chiến.

Cùng với đó, những thảo luận về việc Ukraine gia nhập NATO và EU đã bắt đầu lắng xuống. Thậm chí, giới chính trị gia phương Tây đang công khai cáo buộc Kiev “vô ơn”. Minh chứng là tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Vilnius hồi tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã đáp lại yêu cầu giao vũ khí mới của Kiev, với câu trả lời rằng: “Nước Anh không phải là Amazon”.

Như Điện Kremlin đã tuyên bố, tình hình ở Ukraine có thể chuyển sang hướng đàm phán hòa bình, với điều kiện là mọi yêu cầu của Moskva đưa ra phải được tính đến.

tin mới

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.