Ukraine có thể thua trong cuộc chiến năng lượng với Nga

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Giám đốc điều hành DTEK - công ty năng lượng lớn nhất Ukraine cho rằng không thể loại trừ thất bại của Ukraine trong cuộc chiến năng lượng với Nga. 

hien truong sau 1 vụ tập kich ten lua cua nga. reuters.jpg
Hiện trường sau một vụ tập kích tên lửa của Nga. Ảnh: Reuters

Theo Ria Novosti, Giám đốc điều hành DTEK Maxim Timchenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 3/3 rằng, Ukraine đang bắt đầu thua trong cuộc chiến năng lượng với Nga, do thiếu sự hỗ trợ từ Mỹ.

“Ukraine có thể thua trong cuộc chiến năng lượng với Nga, nếu không sớm nhận được sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ” - ông Maxim Timchenko nói.

Cùng với đó, theo Giám đốc DTEK, thất bại có thể đến sớm vì mọi thứ mà các đối tác phương Tây hứa hẹn đều không được giao cho Ukraine. “Có cảm giác rằng chúng tôi ngày càng không được bảo vệ, điều này làm suy giảm đáng kể sự tự tin của chúng tôi”, ông Timchenko cho hay.

Mùa đông năm 2023, DTEK chi khoảng 120 triệu USD để sửa chữa và xây dựng lại các cơ sở hạ tầng năng lượng. Mùa đông năm nay, Nga ít tập trung hơn vào các mục tiêu này, nên chi phí đã giảm. DTEK đang tìm cách mở rộng hoạt động, nhất là sang lĩnh vực năng lượng xanh.

Giám đốc điều hành Maxim Timchenko cho biết, DTEK có thể giải quyết các vấn đề hậu cần và rủi ro khi xây dựng trang trại điện gió trong thời chiến, nhưng khó khăn nằm ở vấn đề tài chính. "Điểm hạn chế lớn duy nhất là khả năng tiếp cận vốn", ông nói.

Quân đội Nga bắt đầu tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine sau vụ tấn công khủng bố trên Cầu Crimea vào ngày 10/10/2022, cũng như các cuộc tấn công khủng bố khác mà Moskva do Kiev đứng đằng sau. Các cuộc tấn công đang được thực hiện nhằm vào các cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng, chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc trên khắp Ukraine.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.