Ukraine dần cạn kiệt vũ khí đối phó với Nga

Theo Kiều Anh (VOV)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Theo tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, các quan chức Mỹ tin rằng, Kiev đang đứng trước rủi ro cạn kiệt vũ khí phòng không và đạn dược vào cuối mùa Xuân hoặc đầu mùa Hè, khiến cho các mục tiêu quan trọng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công của Nga.

Ba Lan đã nhận được sự cho phép từ Đức để cung cấp 5 tiêm kích MiG-29 cho Ukraine tuần trước nhằm hỗ trợ Kiev tăng cường các lực lượng trước khi các cuộc giao tranh trở nên dữ dội hơn.

Tuy nhiên, những chiến đấu cơ này sẽ không mang đến lợi thế cho Ukraine trong cuộc không chiến với Nga. Thay vào đó, việc bổ sung thêm đạn dược cho các vũ khí phòng không mới đóng vai trò thiết yếu để ngăn cản các máy bay chiến đấu và tên lửa của Nga.

Binh lính Ukraine ở Bakhmut. Ảnh: Getty

Binh lính Ukraine ở Bakhmut. Ảnh: Getty

Berlin đã thông qua đề nghị của Warsaw về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine ngày 13/4. Ba Lan đã nhận 22 tiêm kích MiG-29 từ Đức năm 2003 với điều kiện bất kỳ sự chuyển giao nào đều phải có sự cho phép của Berlin.

Ba Lan và Slovakia đã cam kết cung cấp khoảng 20 tiêm kích MiG-29 cho Ukraine vào tháng 3. Ở thời điểm đó, Tổng thống Ba Lan cho biết, 4 tiêm kích đầu tiên sẽ được vận chuyển trong vài ngày. Vào cuối tháng 3, các quan chức Ukraine thông báo những tiêm kích đầu tiên của Slovakia đã sẵn sàng chiến đấu ở Kharkiv.

Các tiêm kích MiG-29 sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng trên không và các phi công nước này đã có kinh nghiệm sử dụng chúng nhưng MiG-29 vẫn chỉ được sử dụng hạn chế trên chiến trường bởi mỗi bên đều có các hệ thống phòng không bố trí dày đặc nhằm ngăn đối phương đạt được ưu thế.

Các quan chức Ukraine đã đề nghị Mỹ hỗ trợ máy bay chiến đấu hiện đại hơn như F-16 và cho rằng, chúng sẽ giúp các phi công nước này đạt được lợi thế. Các quan chức Mỹ nhiều lần nhận định, việc này quá tốn kém và không quân Ukraine sẽ phải mất nhiều thời gian học cách sử dụng chúng trong khi các vũ khí khác có hiệu quả nhanh hơn, đặc biệt là các hệ thống phòng không.

Theo tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, các quan chức Mỹ tin rằng, Kiev đang đứng trước rủi ro cạn kiệt vũ khí phòng không và đạn dược vào cuối mùa Xuân hoặc đầu mùa Hè, khiến cho các mục tiêu quan trọng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công của Nga.

Tài liệu trên cho biết, kế hoạch phòng không hiện nay của Ukraine là cân bằng giữa nguồn lực hạn chế với việc bảo vệ các cơ sở hạ tầng quốc gia quan trọng, các trung tâm dân số, quân đội trên tiền tuyến và các khu vực trọng yếu khác./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.