Ukraine đề nghị Mỹ đặt căn cứ quân sự gần Bán đảo Crimea

(Baonghean.vn) - Các nhà chức trách Ukraine đang thảo luận với các đại diện của Mỹ về việc triển khai căn cứ quân sự Mỹ ở phía Đông Ukraine hoặc khu vực gần Bán đảo Crimea.
Sự hiện diện của quân đội Ukraine tại biên giới với Nga. Ảnh: TASS
Sự hiện diện của quân đội Ukraine tại biên giới với Nga. Ảnh: TASS
"Ở phương diện chính trị, chúng ta đang đề cập tới cuộc đối thoại với Mỹ. Cụ thể, chúng ta sẽ thảo luận về việc Ukraine sẽ gia nhập NATO một cách hợp pháp. Bởi vì, chắc chắn một điều rằng, chúng ta không thể đảm bảo an ninh trong mối quan hệ với Nga" - Nghị sỹ Ivan Vinnik của Hội đồng Tối cao Ukraine Verkhovna Rada.
Theo nghị sỹ Vinnik, vị trí của căn cứ quân sự được xác định phải đảm bảo quốc phòng trong trường hợp diễn biến quân sự bất thường trong nước. Do đó, đa số các nhà chức trách cho rằng, căn cứ quân sự của Mỹ nên đặt tại biên giới phía Đông Ukraine, hoặc các khu vực của Ukraine tiếp giáp với Bán đảo Crimea. "Nên đặt các cơ sở quân sự tại những vùng lãnh thổ có tính chất trọng điểm này" - Nghị sỹ Vinnik nhấn mạnh. 
Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang leo thang, liên quan đến cuộc đụng độ của tàu hải quân hai bên trên eo biển Kerch. 
Bày tỏ sự ủng hộ với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, chính quyền Mỹ lên án những hành động của Nga tại eo biển Kerch, đồng thời thúc giục các nước đồng minh châu Âu thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. 

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.