Ukraine hối thúc Đức cung cấp xe tăng chiến đấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Trả lời phỏng vấn tờ Bild của Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng hối thúc chính quyền Berlin cung cấp xe tăng chiến đấu cho Kiev, từ đó làm gương cho các quốc gia khác và giúp quốc gia Đông Âu này "giành chiến thắng ".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Tổng thống Zelensky nêu rõ: "Tôi muốn kêu gọi nước Đức: Các bạn độc lập với các nước khác, nếu các bạn sẵn sàng cứu người... thì hãy cung cấp cho chúng tôi thiết bị này... Nếu các bạn không muốn thì đó là ý kiến của các bạn, nhưng đừng nói rằng trước tiên phải là Mỹ, sau đó là Ba Lan (là những nước nên cung cấp khí tài trên). Không, ai ai cũng phải chịu trách nhiệm. Xe tăng chiến đấu đối với chúng tôi có nghĩa là Ukraine có thể cứu nhiều mạng sống hơn".

Theo ông Zelensky, Ukraine rất cảm kích trước hoạt động hỗ trợ quân sự và tài chính của Đức, song quốc gia Đông Âu này cần hơn nữa để "giành chiến thắng".

Ông nói thêm: "Vương quốc Anh đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều, Mỹ cũng hỗ trợ chúng tôi rất nhiều, bạn không cần phải so sánh bản thân với các quốc gia khác. Đức đã cung cấp cho chúng tôi thiết bị rất tốt, chúng tôi cảm kích vì hệ thống rốc-két phóng loạt Mars II, vì sự hỗ trợ tài chính ... và chúng tôi không so sánh sự hỗ trợ này với các quốc gia khác. Ngược lại, bạn cần phải làm gương cho những nước khác bằng cách cung cấp xe tăng. Đức là nền kinh tế mạnh nhất châu Âu, vì vậy các bạn cũng có thể nêu gương tốt".

Hồi đầu tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Berlin sẽ hành động cùng với các đồng minh thay vì đơn phương cung cấp vũ khí cho Ukraine./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.