Ukraine lên kế hoạch chiến dịch tấn công quy mô lớn vào các khu vực của Nga

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu Tổng cục Hệ thống tấn công chiến đấu của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine, Sergei Baranov cho biết, Ukraine có kế hoạch mở chiến dịch quy mô lớn, sử dụng máy bay không người lái để tấn công các khu vực của Nga vào mùa Đông.

SmartSelect_20231105-155417_Chrome.jpg
Một quân nhân của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại vị trí hoạt động đặc biệt. Ảnh: Ria Novosti

Theo Ria Novosti, Tướng Sergei Baranov, người đứng đầu Tổng cục Hệ thống tấn công chiến đấu của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, Kiev dự định tận dụng kinh nghiệm đã có được trong những năm trước, và sử dụng máy bay không người lái để "giáng đòn chí mạng" vào quân đội Nga, khi cuộc chiến bước vào mùa Đông.

Theo Tướng Baranov, Kiev cũng đã sẵn sàng các phương án ứng phó, khi sẽ có "nhiều cuộc phản công" từ Nga nhắm đến cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ông Baranov cũng thừa nhận, các hoạt động quân sự sẽ gây tốn kém nhiều hơn cho Ukraine.

"Người Nga rất cẩn thận, họ có nhiều nhân lực và nhiều nguồn lực. Họ đã chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô này từ lâu. Đối với người Ukraine, cuộc chiến này rất tốn kém" - Tướng Baranov cho hay.

Người đứng đầu Tổng cục Hệ thống tấn công chiến đấu của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine kêu gọi phương Tây tiếp tục cung cấp đạn dược cho Kiev, bất chấp xung đột đang diễn ra khốc liệt ở Trung Đông. Bởi theo ông Baranov, Ukraine chỉ có thể "thành công", nếu chi nhiều đạn dược như Nga.

Chiến dịch phản công của Ukraine đã bước vào tháng thứ 5, tiêu hao không ít binh lực và vũ khí dọc theo mặt trận dài gần 1.000km. Cùng lúc đó, Ukraine phải thấp thỏm chờ đợi, khi phương Tây ngày càng lục đục nội bộ vì vấn đề viện trợ cho Kiev và xuất khẩu ngũ cốc.

Bất chấp thách thức đó, Ukraine đang cho thấy sự thích nghi về chiến thuật để sẵn sàng cho trận chiến mùa đông.

Theo Ria Novosti, Lực lượng Vũ trang Ukraine thường xuyên pháo kích các vùng lãnh thổ biên giới của Nga, thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, và tiến hành phá hoại.

Đặc biệt, ngày 5/11, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng 15 tên lửa hành trình vào một xưởng đóng tàu ở thành phố Kerch. Hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 13 tên lửa trong số đó.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.