Ukraine nói Nga đang tập trung lực lượng tấn công thành phố Bakhmut

Theo Hồng Anh (VOV)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nga đang tập trung lực lượng cho cuộc tấn công ở thành phố Bakhmut và do đó giảm các hoạt động ở một số khu vực khác, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân sự phía Đông của Ukraine - ông Serhii Cherevatyi ngày 25/4 cho biết.

Theo ông Serhii Cherevatyi tình hình tại Bakhmut “thay đổi theo thời gian”: "Đối phương đang tập trung toàn bộ lực lượng vào Bakhmut, và trên thực tế không tiến hành các hoạt động chiến đấu mạnh mẽ như vậy ở bất kỳ nơi nào khác trong khu vực hoạt động của chúng tôi”.

Binh sỹ Ukraine khai hỏa đạn pháo tại Bakhmut. Ảnh: Getty

Binh sỹ Ukraine khai hỏa đạn pháo tại Bakhmut. Ảnh: Getty

Ông cho biết, tại Bakhmut trong vòng một ngày qua, "quân đội Nga đã tấn công 23 lần vào các vị trí của chúng tôi, bắn 280 lần bằng nhiều loại pháo khác nhau và thực hiện 4 cuộc không kích"

Ông Cherevatyi nói rằng các lực lượng pháo binh Ukraine đang nỗ lực bảo vệ các tuyến đường tiếp tế vào Bakhmut, trong khi các kỹ sư đang làm tất cả những gì có thể "để đảm bảo khôi phục một số tuyến đường liên lạc”.

Cùng ngày, trang tin Avia.Pro của Nga đưa tin, các lực lượng Ukraine đã sử dụng bom thông minh JDAM tại thành phố Bakhmut. Điều này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong chiến thuật của quân đội Ukraine. Avia.Pro đã công bố một video ghi lại cảnh những quả bom này phát nổ tại phía Tây Bắc Bakhmut. Cuộc tấn công nhắm vào một số tòa nhà chung cư.

Bom thông minh JDAM thực chất là những quả bom thông thường được gắn bộ kit gồm máy thu GPS, bộ điều khiển và cánh cơ động, khiến chúng trở thành thành loại bom dẫn đường chính xác. Chúng có thể được phóng ở khoảng cách lên tới 70km. Theo các nhà phân tích của Avia.Pro, với khoảng cách như vậy, vụ phóng có thể được thực hiện từ khu vực Kharkov hoặc ở phía Tây của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.