Ukraine tìm kiếm quy chế quốc tế cho eo biển Kerch; Thảm sát đẫm máu ở Nhật Bản

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ukraine tìm kiếm quy chế quốc tế cho eo biển Kerch; 18 người chết trong vụ thảm sát ở Nhật Bản; Người ủng hộ Trump tự bỏ tiền xây đoạn tường biên giới với Mexico... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Nga yêu cầu Kosovo thả công dân làm việc cho Liên hợp quốc

Một cảnh sát tuần tra hôm naytại thị trấn Mitrovica, phía bắc Kosovo, nơi chính quyền triển khai chiến dịch chống buôn lậu. Ảnh: AFP.

Một cảnh sát tuần tra tại thị trấn Mitrovica, phía Bắc Kosovo, nơi chính quyền triển khai chiến dịch chống buôn lậu. Ảnh: AFP

"Chúng tôi yêu cầu Kosovo trả tự do ngay lập tức cho công dân Nga và xử lý những người chịu trách nhiệm cho sai lầm rõ ràng này", đại sứ quán Nga tại Serbia ngày 28/5 thông báo, đề cập tới nhân viên một phái bộ Liên hợp quốc tại Kosovo bị bắt trong chiến dịch chống buôn lậu của cảnh sát nước này.

Bộ Ngoại giao Nga trước đó cũng cáo buộc Kosovo có động thái khiêu khích khi bắt 13 người Serbia tại các đô thị phía bắc, nơi cư dân chủ yếu là người Serbia. Chính phủ Serbia đã ra lệnh cho lực lượng an ninh cảnh giác tối đa sau khi Kosovo triển khai chiến dịch. Động thái của Kosovo diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại phía bắc nước này, nơi phần lớn vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ và cam kết trung thành với Serbia. 

Số nạn nhân trong vụ thảm sát ở Nhật Bản tăng lên 18

so nan nhan trong vu tham sat o nhat ban tang len hinh 1

Số nạn nhân trong vụ thảm sát ở Nhật Bản sáng 28/5 đã lên tới 18 người, trong đó có 16 em học sinh. Ảnh: AP

Một vụ thảm sát đẫm máu nhằm vào trẻ em vừa xảy ra sáng 28/5 tại thành phố Kawasaki, Nhật Bản. Theo thông báo của cảnh sát tính tới tới 15h giờ chiều 28/5 (giờ địa phương), số nạn nhân đã lên tới 18 người, trong đó có 16 em học sinh. Một bé gái khoảng 12 tuổi và một người đàn ông 39 tuổi, được cho là bố của một trong số các nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. Nghi phạm là đàn ông, khoảng 50 tuổi, đã tự sát và chết sau khi được đưa tới bệnh viện.

Vụ thảm sát xảy ra vào khoảng 7h40 phút, trên một con phố trong khu dân cư, cách ga tàu điện Noborito khoảng 250 m. Hiện 1 phụ nữ và 2 bé gái khác đang ở trong tình trạng nguy kịch. Các em bé đều là học sinh của trường Tiểu học tư thục Caritas, một trường Công giáo của thành phố. 

Ukraine tìm kiếm quy chế quốc tế cho eo biển Kerch
ukraine tim kiem quy che quoc te cho eo bien kerch hinh 1
Eo biển Kerch.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Yelena Zerkal cho biết, Ukraine sẽ tìm kiếm quy chế quốc tế cho eo biển Kerch nối giữa Biển Đen với Biển Azov. Trong một phát biểu với đài phát thanh Novoye cuối ngày 27/5, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Yelena Zerkal nói rằng, “Việc đảm bảo eo biển Kerch có quy chế quốc tế là điều rất quan trọng. Nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề còn tồn tại”.

Nói về phán quyết gần đây của Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) liên quan đến vụ việc giữa Nga và Ukraine ở eo biển Kerch cuối năm 2018, bà Zerkal nói rằng, Bộ Ngoại giao Ukraine đã chuẩn bị công hàm để gửi cho Bộ Ngoại giao Nga, trong đó, đề nghị phía Nga trả lời khi nào và ở đâu Ukraine có thể nhận lại các tàu hải quân và cùng các thủy thủ mà phía Nga đang bắt giữ.

Israel chấp thuận đàm phán phân định biên giới trên biển với Liban

Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz. Ảnh: timesofisrael.com
Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz. Ảnh: timesofisrael.com

Ngày 27/5, Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz cho biết Israel đã đồng ý tham gia đàm phán với Liban về phân định đường biên giới trên biển do Mỹ làm trung gian. Thông báo trên đã được đưa ra sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Steinitz với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Cận Đông David Satterfield. Việc phân định đường biên giới trên biển sẽ tác động đến các dự án thăm dò và khai thác năng lượng ngoài khơi của hai bên. 

Mỹ đang làm trung gian hòa giải về tranh chấp biên giới giữa Israel và Liban, thông qua 2 chuyến thăm liên tiếp của ông Satterfield để thúc đẩy thảo luận về việc phân định biên giới. Trước đây, Mỹ cũng từng đóng vai trò trung gian giữa hai bên trong vấn đề này nhưng không đạt được một kết quả tích cực nào.

Người ủng hộ Trump tự bỏ tiền xây đoạn tường biên giới với Mexico

Những người ủng hộ Trump cho xây dựng bức tường biên giới với Mexico vàocuối tuần trước. Ảnh: AFP

Những người ủng hộ Trump cho xây dựng bức tường biên giới với Mexico vàocuối tuần trước. Ảnh: AFP

Chi phí xây đoạn tường biên giới tư nhân này được quyên góp từ những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump, những người tuyên bố sẽ giúp Tổng thống xây dựng "một bức tường to, đẹp" tại biên giới Mỹ và Mexico theo khả năng của mình. 

Vị trí hàng rào biên giới tư nhân này nằm ở nơi giao cắt giữa bang New Mexico và Texas (Mỹ) với bang Chihuahua, Mexico. Đây là điểm tập kết của những người di cư, chủ yếu đến từ các quốc gia Trung Mỹ, để vượt biên vào Mỹ. Biên phòng Mỹ cho biết đã có 98.052 người bị giam ở El Paso, bang Texas, do nhập cảnh trái phép vào Mỹ từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 4 năm nay.

Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự tại miền Bắc Iraq

tho nhi ky mo chien dich quan su tai mien bac iraq hinh 1

Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự tại miền Bắc Iraq. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/5 thông báo, quân đội nước này đã mở 1 chiến dịch quân sự tại miền Bắc Iraq. Chiến dịch này huy động cả lực lượng đặc nhiệm, không quân và pháo binh nhằm chống lại các tay súng người Kurd tại đây.

Chiến dịch quân sự bắt đầu bằng loạt pháo kích và không kích vào chiều 27/5 - theo giờ địa phương nhằm vào khu vực miền núi Hakurk. Sau đó, các Lữ đoàn đặc nhiệm đã tiến vào lãnh thổ Iraq để chiến đấu với các tay súng người Kurrd. Đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Aka) đã dành cả đêm để trực tiếp chỉ đạo chiến dịch trên. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, mọi diễn biến chiến trường vẫn đang nằm trong kế hoạch của họ.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.