Ukraine tuyên bố Thế chiến 3 chuyển sang giai đoạn tích cực

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng, cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Ba đang chuyển sang giai đoạn tích cực.

Ukraine.jpg
Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Alexei Danilov. Ảnh: AP

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Alexei Danilov cho biết, Chiến tranh Thế giới thứ Ba đang diễn ra, thậm chí đã chuyển từ giai đoạn hỗn hợp sang giai đoạn tích cực.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cho rằng, những sự kiện diễn ra trên thế giới sẽ không dừng lại; đồng thời khẳng định quan điểm “Chiến tranh Thế giới thứ Ba chưa bắt đầu là sai lầm".

“Và nếu ai đó cho rằng, cuộc đối đầu này là chỉ giữa Nga và Ukraine thì đó là một sai lầm lớn. Mọi thứ còn phức tạp hơn nhiều” – ông Danilov cho hay, và lưu ý rằng, xung đột ở Ukraine không phải là cuộc xung đột cuối cùng trên thế giới, mà sau đó là thay đổi vai trò của nhiều thể chế thế giới, thậm chí cả Liên hợp quốc.

Ông Danilov lập luận rằng, “sự kiên trì” của Ukraine cho thấy sự cần thiết và cấp bách phải kết nạp quốc gia này vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông tin tưởng rằng, Ukraine sẽ tăng cường sức mạnh cho NATO.

Ông Danilov cũng cho rằng, việc tổ chức bầu cử tổng thống và Quốc hội ở Ukraine có thể dẫn tới tình trạng bất ổn trong nước.

Về phía mình, Nga đã nhiều lần đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra Chiến tranh Thế giới thứ Ba. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nêu rõ, việc phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine “không thể dẫn tới điều gì khác ngoài ngõ cụt và Chiến tranh Thế giới thứ Ba đang đến gần”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo, Thế chiến 3 sẽ là cuộc chiến hạt nhân giữa các cường quốc. Đây sẽ là thảm họa cho nhân loại.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.