Ukraine và Mỹ đồng ý tăng cường giám sát sử dụng các lô vũ khí cuối cùng

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti, RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo Ria Novosti, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Ukraine và Mỹ đã đồng ý tăng cường giám sát việc sử dụng các lô hàng hóa quốc phòng cuối cùng do Mỹ cung cấp, bao gồm cả việc kiểm tra và kiểm kê chung.

Capture.JPG
Một người lính Không quân Mỹ kiểm tra đạn pháo 155mm tại Căn cứ Không quân Dover. Ảnh: Ria Novosti

"Bộ Quốc phòng Ukraine và Đại sứ quán Mỹ đã đồng ý về việc mở rộng giám sát việc sử dụng những vũ khí cuối cùng, bao gồm kiểm kê thường xuyên, kiểm tra thực tế chung với các đối tác và thanh tra đặc biệt" - một thông báo đăng trên kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Theo Ria Novosti, một số loại tên lửa, bệ phóng, máy bay không người lái và thiết bị nhìn trong đêm do đối tác Mỹ chuyển giao cần được giám sát cẩn thận, và có điều kiện bảo quản đặc biệt.

Thỏa thuận chung giữa Bộ Quốc phòng Ukraine và Đại sứ quán Mỹ xuất phát từ thông điệp rằng, kể từ bây giờ, việc giám sát là rất cần thiết về việc tính toán và tuân thủ các điều kiện bảo quản thích hợp, được Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện cùng với các đối tác nước ngoài.

Cũng liên quan đến quốc phòng, theo RT, các thành viên Hội đồng Chính sách Quốc phòng của Lầu Năm Góc sẽ tổ chức các cuộc họp kín vào ngày 5 và 6/12 tới để thảo luận về chiến lược của Mỹ đối với Nga.

Cuộc họp kín sẽ tập trung vào việc thu thập, phân tích và đánh giá thông tin mật. Kết quả của quá trình sẽ là đưa ra các khuyến nghị cho Lầu Năm Góc về hoạch định chiến lược và thực hiện chiến lược hiện tại ở cấp độ toàn cầu và khu vực.

Cuộc họp sẽ bao gồm các cuộc họp bí mật về “mối đe dọa do Nga gây ra cho đến năm 2050”. Ngoài ra, dữ liệu thu được về các hoạt động của Moskva trong chiến dịch quân sự đặc biệt cũng sẽ được thảo luận.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng, nước này nên duy trì đối thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.