Ukraine xem xét các lựa chọn thỏa hiệp với Nga

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nghị sĩ Quốc hội Ukraine kêu gọi chính quyền nước này xem xét các lựa chọn thỏa hiệp với Nga, bởi bây giờ là thời điểm thích hợp để đàm phán thành công. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho biết, sẵn sàng nói chuyện với ông Donald Trump về công thức hòa bình. 

volodymyr-zelenskiy-reuters-368.jpg
Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Theo Ria Novosti, trong cuộc phỏng vấn với Giám đốc Viện Chiến lược toàn cầu Ukraine Vadim Karasev, Nghị sĩ Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine Yevgeny Shevchenko kêu gọi chính quyền Ukraine nên xem xét lựa chọn thỏa hiệp với Nga.

"Tôi nghĩ rằng, chúng ta nên tổ chức các cuộc tham vấn chính trị tình báo để tìm hiểu những gì Nga sẵn sàng đồng ý, và đề xuất loại thỏa hiệp nào có tính hiệu quả. Hoặc không có thỏa hiệp nào cả. Điều này rất quan trọng, bởi ngay bây giờ là thời điểm cần đàm phán, bởi có khả năng thành công. Nếu không, sẽ chỉ có trở nên tồi tệ hơn" - chính trị gia Ukraine Shevchenko cho hay.

Nghị sĩ Shevchenko lưu ý rằng, không cần thiết phải trì hoãn đàm phán. Bởi theo ông, nếu ông Donald Trump tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ở nhiệm kỳ tới, kết cục đối với Ukraine có thể còn thảm khốc hơn.

"Chúng tôi không biết thời gian sắp tới sẽ như thế nào, và không rõ chính quyền Kiev mong đợi điều gì từ tình huống đó. Đó sẽ là một kịch bản rất khác. Khi đó, sẽ là quá muộn để Ukraine quay trở lại thời điểm hiện tại" - Nghị sĩ Shevchenko nhận định.

Trong một diễn biến liên quan, tại cuộc phỏng vấn với Fox News (Mỹ), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, chính quyền nước này có thể thảo luận với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về đề xuất hòa bình của ông cho cuộc xung đột.

"Hãy nói chuyện với ông Trump. Hãy cho ông ấy cơ hội để chứng minh những bước đi thành công trong công thức hòa bình của ông ấy" - Tổng thống Zelensky cho hay.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định sẵn sàng đối thoại, nếu ông Donald Trump có "kế hoạch rõ ràng". Tuy nhiên, theo ông Zelensky, "cái giá" của hòa bình là để đối lấy sự công nhận Donbass và Crimea thuộc về Nga sẽ là điều không thể chấp nhận được đối với Ukraine.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.