Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh mong muốn đưa Thanh Chương phát triển nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Chương để đưa địa phương này phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành huyện khá của tỉnh là nội dung chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 9.
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Liên. Ảnh: TG
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Liên. Ảnh: TG

Sáng 12/5, tại trụ sở xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, diễn ra hội nghị tiếp xúc giữa cử tri 10 xã: Cát Văn, Phong Thịnh, Thanh Hòa, Thanh Nho, Thanh Đức, Thanh Sơn, Hạnh Lâm, Thanh Mỹ, Thanh Liên và Thanh Tiên với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 9.

5 người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại đơn vị bầu cử số 9. Ảnh: TG
5 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại đơn vị bầu cử số 9. Ảnh: TG

5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 9 gồm các ông, bà: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Hiếu - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh; Trần Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Đồng; Cao Thị Thủy - Ủy viên BTV, trực Đảng, Đảng ủy xã Thanh Nho.

Tại hội nghị, cử tri khu vực Cát Ngạn được nghe tóm tắt tiểu sử của 5 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Các ứng cử viên cũng lần lượt trình bày dự kiến chương trình hành động để thực hiện tốt trách nhiệm người đại biểu nhân dân sau khi trúng cử. 

5 vị ứng cử đều khẳng định nếu được tín nhiệm, sẽ không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ, kỹ năng, làm tốt vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND, chịu sự giám sát của cử tri và nhân dân, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, dành thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri, chuyển tải đến cơ quan chức năng các kiến nghị, đề xuất, bức xúc của cử tri, nhân dân và đôn đốc, theo dõi việc giải quyết đúng quy định, kịp thời, hiệu quả để trả lời cử tri, nhân dân. 

Ông Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trình bày chương trình hành động để thực hiện trách nhiệm người đại biểu nhân dân. Ảnh: TG
Ông Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trình bày chương trình hành động để thực hiện trách nhiệm người đại biểu nhân dân. Ảnh: TG

Trình bày chương trình hành động trước đông đảo cử tri, ông Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cam kết nếu trúng cử, với trách nhiệm là đại biểu HĐND tỉnh, sẽ tăng cường đi cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; giám sát hoạt động của cơ quan chức năng các cấp; tham gia ý kiến và thông qua các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...

Với trách nhiệm là lãnh đạo HĐND tỉnh, ông sẽ cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo đổi mới nội dung, phương pháp công tác, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực, các ban, văn phòng, các tổ đại biểu, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công theo dõi, phụ trách Đảng bộ huyện Thanh Chương, ông Nguyễn Nam Đình khẳng định sẽ cùng với Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương phấn đấu hoàn thành mục tiêu, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa huyện Thanh Chương phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trở thành huyện khá của tỉnh vào năm 2025. 

Xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ là mong mỏi và kỳ vọng của nhiều cử tri huyện Thanh Chương. Ảnh: TG
Xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ là mong mỏi và kỳ vọng của nhiều cử tri huyện Thanh Chương. Ảnh: TG

Bên cạnh đó, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh sẽ quan tâm đến các kiến nghị của cử tri, nhân dân 17 xã và thị trấn thuộc Đơn vị bầu cử số 9 - đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể: Bố trí vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và nâng cấp từ huyện lộ lên tỉnh lộ tuyến đường chợ Chùa đi Thanh Đức, tuyến nối đường Hồ Chí Minh đi Tổng đội Thanh niên xung phong 2 (cũ); khởi công xây dựng cầu sông Giăng và cầu đò Cung; chỉnh tuyến Quốc lộ 46 đoạn cầu Rộ đi thị trấn; quy hoạch mở rộng không gian đô thị và địa giới hành chính thị trấn, hình thành các khu đô thị, các cụm công nghiệp; xây dựng nông thôn mới nâng cao; chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tập trung sản phẩm chủ lực là chè, nguyên liệu giấy, trồng rừng gỗ lớn; phát huy truyền thống cách mạng, hiếu học của nhân dân Thanh Chương, đầu tư cho giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, y tế; quan tâm việc thực hiện các chính sách về phát triển dân tộc, miền núi, tiếp tục ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân 2 xã Ngọc Lâm và Thanh Sơn.  

Ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: TG
Ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: TG

Chương trình hành động của ông Lê Ngọc Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm sẽ nỗ lực góp phần xây dựng huyện Thanh Chương nói chung và các xã miền núi của huyện ngày càng phát triển, tạo điều kiện để người dân thoát nghèo, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, có nhiều cơ hội việc làm ngay trên quê hương.

Với cương vị công tác và lĩnh vực được phụ trách, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa sẽ tham mưu chỉ đạo các ngành, các cấp xây dựng quy hoạch phát triển vùng huyện, quy hoạch phát triển đô thị, mở rộng thị trấn Thanh Chương, quy hoạch các Cụm công nghiệp và Khu công nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp của huyện, bảo vệ phương án đầu tư xây dựng cao tốc Viên Chăn - Hà Nội qua cửa khẩu Thanh Thủy, quan tâm thu hút đầu tư khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On, đề xuất xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông để liên kết vùng huyện và kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Ông Vũ Hiếu - Phó Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh cho biết nếu trúng cử sẽ quan tâm đến những vấn đề bức xúc của cử tri như an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, cảnh quan - đô thị, an ninh - trật tự... Ảnh: TG
Ông Vũ Hiếu - Phó Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh cho biết nếu trúng cử sẽ quan tâm đến những vấn đề bức xúc của cử tri như an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, cảnh quan - đô thị, an ninh - trật tự... Ảnh: TG

Bày tỏ quan điểm tại hội nghị, nhiều cử tri đánh giá các ứng cử viên đều là những người có đức, có tài, hội đủ trình độ, năng lực thực tiễn, xứng đáng là người đại diện cho tiếng nói của cử tri và nhân dân. Chương trình hành động của các vị ứng cử cũng nhận được sự nhất trí, đồng tình cao, khi thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết và trách nhiệm dù trúng cử hay không.

Cử tri các xã cũng mong muốn các đại biểu trúng cử cần tiếp tục quan tâm thực hiện các chủ trương, chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

Cử tri Phạm Văn Dần - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Liên cho rằng chương trình hành động của các ứng cử viên sát với thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.
Cử tri Phạm Văn Dần - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Liên cho rằng chương trình hành động của các ứng cử viên sát với thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

Đại diện 5 ứng cử viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình cảm ơn và ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri./.

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...