Ứng viên Biden tố Tổng thống Trump lạm dụng quyền lực nghiêm trọng

Ông Biden kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra về những thông tin cho rằng Tổng thống Donald Trump gây áp lực buộc người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy điều tra ông và con trai của ông.
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: AP)
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nguồn: AP

Theo Reuters và AP, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, ứng cử viên triển vọng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2020, ngày 21/9 đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra về những thông tin cho rằng Tổng thống Donald Trump gây áp lực buộc người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky điều tra ông và con trai của ông.

Phát biểu với thái độ giận dữ trong thời gian vận động tranh cử ở bang Iowa, ông Biden nói: “Việc làm này xem ra là một hành vi lạm dụng quyền lực nghiêm trọng. Điện đàm với một nhà lãnh đạo nước ngoài đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Mỹ, hỏi về tôi và ngụ ý về một số việc - đây là một hành động thái quá". 

Cựu Phó Tổng thống Biden tố cáo: “Ông Trump đang sử dụng điều này bởi vì ông ấy biết rằng tôi sẽ đập ông ấy như một cái trống, và đang lạm dụng quyền lực và lợi dụng mọi yếu tố của chiếc ghế tổng thống để cố gắng làm điều gì đó nhằm bôi nhọ tôi."

Ông Biden khẳng định: “Ông Trump xứng đáng bị điều tra. Ông ấy đang vi phạm mọi chuẩn mực cơ bản của một vị tổng thống”.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.