Ươm mầm tài năng bóng đá xứ Nghệ

Từ ý tưởng tạo một sân chơi cho các em thiếu nhi mỗi khi hè về, năm 1996, Ban Biên tập Báo Nghệ An đã thành lập Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An. Ngay từ những mùa đầu tổ chức, Giải đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các địa phương, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp của nhiều cơ quan, ban, ngành. Nhờ đó, từ một giải thể thao phong trào, Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An ngày càng phát triển và trở thành một giải đấu thường niên cấp tỉnh, diễn ra vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) và Kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).

Qua 24 mùa giải, với tình yêu và tấm lòng vì trẻ thơ, vì trách nhiệm với phong trào thể thao của tỉnh nhà, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, các đơn vị, các ngành cùng các doanh nghiệp, các bậc phụ huynh, các tổ chức và cá nhân tâm huyết với công tác huấn luyện, đào tạo bóng đá trẻ ở cơ sở và các cấp đã luôn tạo điều kiện tốt nhất để các đội bóng cùng Ban Tổ chức Giải xây dựng giải đấu ngày càng quy mô và chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn ngày càng cao, tạo sự lan toả mạnh mẽ. Chặng đường phát triển của Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An 24 mùa qua không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào xã hội hóa thể dục thể thao tỉnh nhà, mà còn có sự đóng góp đáng ghi nhận vào sự phát triển của bóng đá chuyên nghiệp của Nghệ An và cả nước.

Khai mạc Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24, năm 2022.
Khai mạc Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24, năm 2022.

Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An đã trở thành sân chơi bổ ích, lý thú cho các em thiếu nhi trong dịp hè. Giải cũng là nơi phát hiện, tuyển chọn nhân tài cho bóng đá tỉnh nhà nói riêng và đất nước nói chung. Qua 24 lần tổ chức giải, đã có hàng trăm cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An được tuyển chọn vào các “lò” đào tạo bóng đá, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, được khoác áo các đội tuyển Quốc gia, các CLB bóng đá nổi tiếng trong và ngoài nước. Có thể kể đến một số ngôi sao đã thành danh như: Công Vinh, Trọng Hoàng, Công Phượng, Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh… và mới đây là các cầu thủ trẻ Đinh Xuân Tiến – người từng là Đội trưởng Đội Thiếu niên – Nhi đồng Nam Đàn tham dự Cúp Báo Nghệ An các mùa giải 2013, 2014, vừa cùng đội tuyển U22 Việt Nam đoạt HCĐ tại kỳ SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia.

Có rất nhiều cầu thủ trưởng thành từ Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An và được khoác áo đội tuyển quốc gia.
Có rất nhiều cầu thủ trưởng thành từ Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An và được khoác áo đội tuyển quốc gia.

Từ thành công của các lứa cầu thủ đàn anh đi trước, Ban Tổ chức Giải tin tưởng rằng, Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 – năm 2023 tiếp tục là nơi chắp cánh cho những ước mơ của các em thiếu niên, nhi đồng khắp mọi miền quê Nghệ An. Từ giải đấu này, nhiều em sẽ được tuyển chọn vào các trung tâm huấn luyện, các CLB bóng đá, trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp, những ngôi sao bóng đá, đem vinh quang về cho quê hương và Tổ quốc.

Năm nay, mặc dù quá trình chuẩn bị của các đội bóng diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, có những lúc nhiệt độ ngoài trời lên đến trên 44-45 độ C, nhưng cũng không ngăn được sự đam mê nhiệt huyết của huấn luyện viên, các cầu thủ nhí của các đội bóng vùng cao ở “chảo lửa Đông Dương” như Tương Dương, Kỳ Sơn… hay bên những bãi bồi sông Lam bỏng rát bàn chân ở Thanh Chương, Nam Đàn… ngày đêm luyện tập để đem đến giải đội hình có chất lượng tốt nhất. Điều “hiếm có khó tìm” ít nơi có được đó là quy mô giải ngày càng được mở rộng, với sự tham gia hưởng ứng của các huyện, thành, thị trong toàn tỉnh, nhiều đơn vị luôn tham gia đầy đủ cả 2 đội bóng ở hai lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng.

Các cầu thủ nhí nỗ lực tập luyện thể lực, kỹ thuật và chiến thuật.
Các cầu thủ nhí nỗ lực tập luyện thể lực, kỹ thuật và chiến thuật.

Với tấm lòng vì trẻ thơ, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Hội Khuyến học tỉnh… đã tham gia ngày càng sâu sát và dành những phần quà động viên rất ý nghĩa đối với tất cả cầu thủ và quà riêng cho các cầu thủ học giỏi đá bóng hay, hộ nghèo, cận nghèo, cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn, những người bạn đồng hành với các em ở Làng trẻ SOS Vinh… Ban Tổ chức Giải cũng tổ chức thêm các hoạt động bên lề để các em có những hoạt động ý nghĩa trong những ngày tham dự giải như: giao lưu, chụp ảnh lưu niệm với các tuyển thủ quốc gia, tham quan phòng truyền thống của CLB Sông Lam Nghệ An, các di tích lịch sử để hiểu thêm về truyền thống văn hóa, lịch sử quê hương…

Tại Lễ khai mạc Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà của tỉnh cho các VĐV về tham dự giải; Hội Nhà báo Nghệ An, Ban tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An và các nhà tài trợ tặng quà cho các cầu thủ đạt danh hiệu “Học giỏi, đá bóng hay”; Ban tổ chức giải, các nhà tài trợ, Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh của Làng trẻ em SOS Vinh; Ban Tổ chức phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn tham gia giải.
Tại Lễ khai mạc Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà của tỉnh cho các VĐV về tham dự giải; Hội Nhà báo Nghệ An, Ban tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An và các nhà tài trợ tặng quà cho các cầu thủ đạt danh hiệu “Học giỏi, đá bóng hay”; Ban tổ chức giải, các nhà tài trợ, Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh của Làng trẻ em SOS Vinh; Ban Tổ chức phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn tham gia giải.

Đồng hành tạo nên sự thành công của các mùa giải, Ban Tổ chức và các thành viên, cầu thủ tham gia luôn ghi nhớ, tri ân những đóng góp về tinh thần và vật chất của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã tin tưởng, ủng hộ ngay từ những ngày đầu tiên trong việc xã hội hóa kinh phí tổ chức giải. Đáng quý hơn, dù có những lúc các hoạt động của các tổ chức và cá nhân còn gặp không ít khó khăn, thách thức… như hiện nay, thì giải đấu dành cho các em vẫn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp rất trách nhiệm để tạo điều kiện tốt nhất có thể cho sự thành công của mùa giải.

Ban Tổ chức hết sức ghi nhận sự đồng hành với trách nhiệm cao của nhà tài trợ chính: Tập đoàn TH – Ngân hàng TMCP Bắc Á; Các nhà tài trợ Vàng: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển TTG, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) – chi nhánh Nghệ An; Các nhà tài trợ Bạc: Tập đoàn Ecopark, Công ty CP Vật tư Nông nghiệp, Công ty CP Cấp nước Nghệ An, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Nam Nghệ An; các nhà tài trợ khác: Công ty CP ToSu Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – Chi nhánh Nghệ An, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, Công ty CP Nông thủy sản Nghệ An, Công ty Xăng dầu Nghệ An, Cảng Nghệ Tĩnh, Xi măng Vicem Hoàng Mai, Golden City, Vietcombank Nghệ An, Bảo Việt nhân thọ Bắc Nghệ An, Bưu điện tỉnh Nghệ An,…

Ban Tổ chức tặng hoa các nhà tài trợ mùa giải lần thứ 24.
Ban Tổ chức tặng hoa các nhà tài trợ mùa giải lần thứ 24.

Từ thành công về công tác truyền thông ở các mùa giải trước, mùa giải lần thứ 25 này, ngoài việc tường thuật trực tiếp các trận đấu trên các ấn phẩm Báo Nghệ An, các nền tảng số, mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube Báo Nghệ An, Ban Tổ chức giải cũng phối hợp với On Sports – Kênh truyền hình thể thao – giải trí số có lượt tương tác lớn tại Việt Nam tường thuật trực tiếp các trận bán kết, chung kết trên các nền tảng của On Sports, để mang đến những trận đấu sôi động, hấp dẫn tới khán giả, người hâm mộ bóng đá trong và ngoài nước.

Các trận đấu được tường thuật trực tiếp trên các ấn phẩm báo Nghệ An và các nền tảng số.
Các trận đấu được tường thuật trực tiếp trên các ấn phẩm báo Nghệ An và các nền tảng số.

Một điểm mới nữa trong mùa giải lần thứ 25 này là công tác nhân sự của giải đấu sẽ có nhiều thuận lợi hơn, khi thông tin cá nhân của các cầu thủ tham dự giải đều có sẵn trên Cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia, mã định danh điện tử, nên Ban Tổ chức Giải cũng dễ dàng hơn trong khâu xác minh hồ sơ, không còn phải phụ thuộc vào học bạ, sổ hộ khẩu như các mùa giải trước. Để nâng cao chất lượng chuyên môn giải đấu, Ban Tổ chức Giải cũng có thay đổi về điều lệ, theo đó, mỗi đội được sử dụng thêm tối đa 2 vận động viên lứa tuổi nhi đồng đang đào tạo tập trung tại Trung tâm Đào tạo trẻ Công ty CP Thể thao Sông Lam Nghệ An.

Những trận đấu hấp dẫn của mùa giải lần thứ 24, năm 2022.
Những trận đấu hấp dẫn của mùa giải lần thứ 24, năm 2022.

Với sự nỗ lực hết mình, sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị đồng tổ chức giải: Báo Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo và CLB Sông Lam Nghệ An, cùng sự ủng hộ của các đơn vị, ban, ngành các cấp, sự đồng hành của các nhà tài trợ, các bậc phụ huynh, tin tưởng rằng các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2023 sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích với nhiều kỷ niệm đẹp.

Chúc các cầu thủ, các đội bóng tham dự Giải gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, những trận cầu hấp dẫn. Mùa giải năm nay sẽ phát hiện thêm nhiều cầu thủ nhí tài năng cho bóng đá nước nhà.

Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ban Tổ chức trao Cúp cho đội Nhi đồng Tân Kỳ, mùa giải năm 2022.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ban Tổ chức trao Cúp cho đội Nhi đồng Tân Kỳ, mùa giải năm 2022.