USD đang mất dần vị thế là đồng tiền hàng đầu thế giới

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đồng đô la Mỹ bắt đầu mất đi vị thế dẫn đầu khi Mỹ trở thành con nợ lớn nhất thế giới, nhà đầu tư nổi tiếng Jim Rogers nhận định.

"Mọi người bắt đầu từ chối việc sử dụng đồng USD, đặc biệt vì Mỹ là quốc gia mắc nợ lớn nhất trong lịch sử. Nhiều người bắt đầu tự hỏi liệu họ có muốn sử dụng đồng tiền này nữa hay không khi nó có thể gặp vấn đề trong tương lai", Rogers nói. Ông nhắc lại rằng đồng tiền quốc tế cần có quy chế trung lập tuyệt đối. "Bất cứ ai cũng có thể sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào, cho bất cứ điều gì. Nhưng giờ đây Washington đang thay đổi luật chơi và nếu họ tức giận với anh, họ có thể ngắt kết nối của anh", chuyên gia cho biết thêm.

Đồng USD. Ảnh: AP
Đồng USD. Ảnh: AP

Theo nhà đầu tư, ngày nay ngay cả các quốc gia thân thiện với Mỹ cũng thừa nhận khả năng bị áp đặt những hạn chế như vậy. "Vì vậy hiện nay nhiều bạn bè của Mỹ đang tìm kiếm thứ gì đó có thể cạnh tranh với đồng USD. Quá trình này đang tăng tốc khi nhiều đối tác của Mỹ lo ngại điều gì đó có thể xảy ra với họ", ông nói. Rogers cho rằng ngày nay thế giới vẫn chưa tìm được đối tượng thay thế tương đương hoặc thậm chí là đối thủ cạnh tranh với đồng đô la Mỹ.

Như nhà đầu tư khẳng định, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc có thể áp dụng cho vai trò như vậy, nhưng đây không phải là đồng tiền tự do chuyển đổi hoàn toàn. "Vì vậy, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng thế giới đang chuyển động. Nhiều bạn bè của Mỹ đang cố gắng tìm ra thứ gì đó cạnh tranh được với đồng đô la và cuối cùng sẽ thay thế nó. Điều đó sẽ xảy ra. Nó luôn diễn ra. Và thời của nước Mỹ sẽ đi đến hồi kết", Rogers nhận định. Với đồng tiền nước Mỹ cũng sẽ xảy ra điều tương tự, Rogers kết luận./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.