Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận 5.000 phần quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Sáng 25/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức tiếp nhận quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Công ty TNHH thương mại Want Want Việt Nam. Tham dự có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An.
Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận quà ủng hộ

Quang cảnh buổi lễ tiếp nhận quà ủng hộ. Ảnh: Ngọc Anh

Tại buổi lễ, Công ty đã trao tặng 553 thùng bánh, 165 thùng kẹo chia thành 5.000 phần quà với tổng trị giá hơn 362 triệu đồng cho người dân đang gặp khó khăn bởi dịch Covid-19. Đây là đợt trao quà lần thứ 2 của Công ty tại tỉnh Nghệ An (đợt 1 đã trao 2.400 phần quà gồm bánh kẹo cho người dân, trị giá 270 triệu đồng).

Cũng tại buổi lễ, Ban Tiếp nhận đã nhận ủng hộ 25 kg gạo của gia đình thương binh Lê Văn Nam ở khối 8, phường Trường Thi (TP. Vinh). Được biết, đây cũng là lần thứ 2 gia đình ông Nam hỗ trợ gạo cho người dân vượt qua đại dịch (đợt 1, gia đình ông Nam đã ủng hộ 50 kg gạo).

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận quà ủng hộ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Anh

Tiếp nhận sự ủng hộ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh cảm ơn Công ty và cá nhân ông Lê Văn Nam đã dành sự quan tâm, chia sẻ kịp thời và luôn đồng hành cùng bà con nhân dân tỉnh Nghệ An chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Về các phần quà tiếp nhận, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ sớm chuyển đến đúng mục đích, đúng đối tượng và tất cả các điểm cách ly một cách kịp thời...

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận quà ủng hộ

Công ty TNHH thương mại Want Want Việt Nam ủng hộ quà cho người dân đang gặp khó khăn bởi dịch Covid-19. Ảnh: Ngọc Anh

Hưởng ứng Lời kêu gọi kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ, phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong đợt 1, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ủng hộ tiền, vật chất, trang thiết bị trị giá ước đạt hơn 75 tỷ đồng... Đợt 2 từ đầu tháng 7 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận được hơn 30 tấn gạo./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.