V-League: Cơ hội để SLNA thoát đáy
Đến thời điểm sau Tết Ất Tỵ 2025, V-League 2024-2025 đã trải qua 11 vòng đấu, với top đầu thuộc về Đông Á Thanh Hóa (22đ), Thép Xanh Nam Định (21đ) và Thể Công Viettel (17đ), top cuối từ dưới lên gồm Đà Nẵng (4đ), Hải Phòng (8đ) và Sông Lam Nghệ An (9đ).
Đáng chú ý là từ vòng 12 trở đi, V-League sẽ thi đấu liên tục cho đến khi kết thúc giải (không có quãng nghỉ nào), mọi khó khăn, thuận lợi cùng được chia đều cho mỗi đội bóng trên con đường tìm kiếm ngôi vương cũng như cuộc đua tranh thoát đáy và chống xuống hạng không ai mong muốn lâu nay.
.jpg)
Câu chuyện giành ngôi vương mùa bóng này có lẽ sẽ còn nhiều gay cấn ở phía trước và dù có Xuân Son hay không, Thép Xanh Nam Định vẫn là ứng viên số 1. Hiện thời dư luận quan tâm nhiều hơn đến các đội top cuối, dù cuộc đấu vẫn còn dài và chính các đội bóng bị “nhận diện là kho điểm” này đang cố gắng hết sức có thể khi cơ hội chưa hoàn toàn khép lại.
Động thái mới nhất của đội bóng tạm xếp cuối V-League - đội Đà Nẵng là thay thế người cầm lái và là lần thay thứ 2 từ đầu mùa đến nay. Ông thầy mới/trẻ Lê Đức Tuấn chính là người vừa mới bị “bật bãi” khỏi vị trí thuyền trưởng của Hà Nội FC, được hy vọng sẽ mang lại nguồn sinh khí mới cho đội bóng chưa biết thắng cho đến hiện tại. Cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng không tránh khỏi nỗi buồn về sự xuống dốc của đại biểu bóng đá miền Trung này. Theo thời gian, họ để mất đi từ một sân vận động nức tiếng là Chi Lăng, nền tảng đào tạo trẻ, đội ngũ huấn luyện viên giỏi và vị trí hàng đầu vốn có của bóng đá đỉnh cao trong quá khứ chưa xa. Và không thể biết khi nào họ mới thực sự trở lại?
Trong khi đó, đội bóng đất Cảng đang… lòng vòng mãi ở nhóm đáy bảng, tuy có một trận thắng nhưng còn lại là thất vọng não nề. Vấn đề của Hải Phòng được xác định không phải ở sự ủng hộ hay không của cổ động viên, ở thái độ thi đấu của cầu thủ hiện tại mà chính là chất lượng của ngoại binh, chấn thương hàng loạt của các trụ cột. Khi đội bóng này để Mpande chuyển đến Thép Xanh Nam Định thì người am tường biết chắc chắn những người ở lại sẽ gặp khó và thực tế hoàn toàn cho thấy sự thiếu vắng này tạo ra lỗ hổng tai hại biết chừng nào. Nếu không có sự thay đổi hiệu quả, rất có thể ông thầy lão luyện Chu Đình Nghiêm sẽ bị cuốn vào “lò xay” huấn luyện viên mà không có con đường nào khác?
Trong số 3 đội thuộc top cuối, dù chỉ tạm hơn Hải Phòng 1 điểm nhưng Sông Lam Nghệ An có thể tạm yên tâm với cảnh thoát 2 vị trí đáy bảng kể từ đầu giải đến nay. Thực ra, đội bóng chủ sân Vinh đã có bước đi sớm khi thay thế vị trí thuyền trưởng (dù là người cũ), bổ sung lực lượng trụ cột (cũng là người cũ) và điều này giúp đội bóng tạo ra nét mới để sớm ổn định mọi mặt. Quãng nghỉ cho đội tuyển quốc gia thi đấu là cơ hội không thể tốt hơn để dàn trẻ Sông Lam Nghệ An tập trung hồi phục thể lực, hồi phục chấn thương, làm quen với các bài vở mới của ban huấn luyện.
Việc không có một cầu thủ nào được gọi lên đội tuyển quốc gia chắc chắn sẽ chạm vào lòng tự trọng của các tài năng trẻ, chính vì vậy, họ đã dồn sức, dồn lực để tập luyện ở câu lạc bộ và chờ cơ hội mới. Chuỗi 3 trận đấu gần nhất của Sông Lam Nghệ An (thắng 1-0 trước Đà Nẵng ở Cup quốc gia, hòa 1-1 trước Công an Hà Nội vòng 10, thắng 1- 0 trước Bình Dương vòng 11) là một kết quả đầy tự tin sau khi đội bóng ở thế chân tường, buộc phải thay đổi. Trở về với lối chơi lấy phòng ngự làm nền tảng cho mọi đường hướng tấn công có thể, với sơ đồ quen thuộc 4-4-2 cân bằng truyền thống, đội bóng hoạt động trở nên trơn tru, hiệu quả như đã từng xảy ra nhiều mùa trước.
Dù ngoại binh chủ lực Olaha đang dưỡng thương nhưng Sông Lam Nghệ An đã trình diễn một lối chơi chắc chắn trong phòng ngự, biến hóa khi chuyển trạng thái và tấn công mạch lạc, bài bản. Ngoại binh từng chơi không tốt ở vị trí phòng ngự Zaracho đang chứng minh phiên bản hay nhất trong phòng ngự 4 người, dâng cao tấn công và có bàn thắng đầu tiên cho đội nhà trước đối thủ cực mạnh Công an Hà Nội. Tiền đạo Kuku cũng hoạt động không biết mệt và từng đến rất gần với bàn thắng trong những trận đấu thăng hoa vừa qua.
Đặc biệt, dàn trẻ Sông Lam đang cho thấy họ không còn non nớt như chặng đầu. Xuân Tiến trở lại với bàn thắng trong trận gặp Đà Nẵng. Mạnh Quỳnh mở hàng mùa giải bằng bàn thắng quý hơn vàng trong trận thắng đầu tiên trước Bình Dương. Bá Quyền cũng kịp trở lại để làm chắc khu trung tuyến của đội bóng và sẽ là người đá cặp tiền vệ trung tâm đáng xem với cựu binh Khắc Ngọc. Và khi Zaracho chơi tốt, Văn Khánh chơi ổn như thường thấy, các hậu vệ trẻ Sông Lam cũng sẽ tự tin hơn, chơi linh hoạt hơn trong những trận đấu tới…
Và đó chính là cơ sở chắc chắn, là cơ hội mở ra để Sông Lam Nghệ An vượt thoát vững chắc khỏi nhóm cuối bảng. Sẽ không có trận đấu nào dễ dàng ở phía trước và khoảng cách mong manh với đội xếp sau có thể bị hoán đổi sau một vòng đấu. Đội bóng vì thế cần toan tính cho cả chặng dài, cho từng đối thủ khác nhau như cách thủ hòa đáng khen trước Công an Hà Nội, như cách chiến đấu đến giây phút cuối cùng để có chiến thắng trước Bình Dương.