Các nhà khoa học đang thử nghiệm vaccine như là phương pháp điều trị tiềm năng cho bệnh Alzheimer, trong nỗ lực kiểm soát hoạt động miễn dịch có hại gắn liền với căn bệnh khá phổ biến hiện nay.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thông tin, năm 2023, để bảo đảm nguồn vaccine cho Chương trình tiêm chủng mở rộng, Bộ đã xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, đề nghị bố trí kinh phí để Bộ Y tế thực hiện mua vaccine.
(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, ca mắc Covid-19 có dấu hiệu tăng, nhất là tỷ lệ chuyển nặng. Yêu cầu đặt ra là các ban, ngành, địa phương và người dân không được chủ quan, cần nghiêm túc triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bùng phát trở lại.
(Baonghean.vn) - Tiêm vaccine vẫn là giải pháp chiến lược nhằm kiểm soát dịch Covid-19. Mọi người dân cần chủ động tiêm vaccine phòng Covid-19 để tránh bị lây nhiễm, tránh bị nặng, cũng như mắc các biến chủng mới.
Theo báo cáo tại phiên họp sáng 6/11 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đánh giá gần nhất của Ủy ban Khẩn cấp (EC) về quy định y tế quốc tế (IHR) cho biết, thế giới vẫn trong tình trạng đại dịch COVID-19. Hầu hết các nghiên cứu có nhận định rằng tại thời điểm này không thích hợp để đề cập miễn dịch cộng đồng với dịch COVID-19, chưa thể xác định việc thanh toán cũng như loại trừ dịch COVID-19. Vaccine vẫn là chiến lược quan trọng nhất trong giai đoạn bình thường mới.
Tiêm vaccine đậu mùa có thể có tác dụng bảo vệ với bệnh đậu mùa khỉ. Sử dụng vaccine để phòng bệnh đậu mùa khỉ cho những nhóm đối tượng có nguy cơ cao.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang có nhiều diễn biến phức tạp tại các quốc gia trên thế giới và trong khu vực, Việt Nam nằm trong khu vực lưu hành. Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do muỗi truyền, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp phòng chống.
Theo một nghiên cứu của Mỹ vừa được đăng tải trên tạp chí “Tự nhiên” (Nature), biến thể BA.5 của biến chủng Omicron - hiện là chủng virus SARS-CoV-2 chiếm ưu thế ở Mỹ, có khả năng kháng vaccine Covid-19 cao gấp 4 lần.
(Baonghean.vn) - Khi tiêm mũi 3, mũi 4, mọi người sẽ được củng cố thêm miễn dịch và đặc biệt sẽ phòng được biến thể BA.5; nếu nhiễm bệnh thì bệnh cũng sẽ nhẹ hơn sau khi tiêm.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thông tin, hiện Bộ đã đề xuất V2K (vaccine - khẩu trang - khử khuẩn) và đã lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và trình Chính phủ.
Với số ca mắc giảm mạnh, ca tử vong ở mức thấp, trong khi tỷ lệ bao phủ vaccine cao, hơn 1 tháng nay, Việt Nam đã mở cửa du lịch, khôi phục lại hoàn toàn các hoạt động kinh tế, xã hội.
(Baonghean.vn) - Chủ trương tiêm phòng vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi đang được Việt Nam gấp rút triển khai để hạn chế ít nhất nguy cơ lây nhiễm cho học sinh, đặc biệt là khi các em quay trở lại trường học. Đây cũng là vấn đề đang được nhiều phụ huynh và các nhà trường quan tâm.
Ngày 4/4, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu 63 tỉnh, thành phố để hướng dẫn triển khai cấp “hộ chiếu vaccine” và quán triệt việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19. Dự kiến, từ ngày 15/4 tới, sẽ cấp “hộ chiếu vaccine” cho người dân.
(Baonghean.vn) - Có 2 loại vaccine được quyết định tiêm cho trẻ trong độ tuổi này. Các chuyên gia tiêm chủng và nhi khoa khuyến cáo không được tiêm trộn 2 loại...
(Baonghean.vn) - Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, những ngày thời tiết chuyển mùa này, số trẻ từng mắc Covid-19 đến khám tăng lên rất nhiều. Trung bình mỗi ngày Khoa Khám bệnh tiếp nhận khám cho từ 35-40 trẻ bị triệu chứng hậu Covid-19.
(Baonghean.vn) - Mệt mỏi là một trong năm triệu chứng COVID-19 phổ biến nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch, ngay cả khi các triệu chứng khác như sốt, mất vị giác và khứu giác trở nên ít nổi bật hơn với sự gia tăng của các biến thể delta và omicron.
Chỉ trong một năm, kể từ ngày tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên (8/3/2021) đến ngày 6/3/2022, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 219 triệu liều vaccine, thực hiện tiêm chủng hơn 197,5 triệu liều.
Theo các nhà phân tích, sau 2 thập kỷ viện trợ tài chính, Trung Quốc đang cân nhắc lại chiến lược tại châu Phi trong bối cảnh khủng hoảng dịch Covid-19 và cạnh tranh quyền lực gay gắt ở khu vực này.
Sáng ngày 2/11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến làm việc với lãnh đạo Công ty AstraZeneca, dự lễ ký các thỏa thuận hợp tác giữa AstraZeneca với các đối tác Việt Nam, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh COP26 và thăm làm việc tại Vương quốc Anh. Ông khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác chiến lược lâu dài và sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho AstraZeneca hoạt động.