Đó là khẳng định của phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Patrick Murphy khi nói về nội dung đề cập tại Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hoa Kỳ diễn ra ngày 4-5 (giờ Mỹ), tại thủ đô Washington DC.
Theo TS Trần Công Trục, bản tuyên bố của nước chủ nhà Philipines sau khi kết thúc Hội nghị cấp cao ASEAN ngày 30/4 sẽ gây bức xúc và bất ngờ vì cụm từ “xây đảo” và “quân sự hóa” đã không còn.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Israel Reuven Rivlin nhấn mạnh việc coi kinh tế là trọng tâm và đưa khoa học công nghệ trở thành trụ cột ưu tiên trong hợp tác song phương trong thời gian tới.