Văn Lâm là ‘gà đẻ trứng vàng’ cho Muangthong Unit; Quang Hải tham gia thử thách chống Covid-19

Thanh Hiền ((Tổng hợp từ Zing.vn/Vov.vn/bongdaplus))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Văn Hậu hết cửa vô địch cùng Jong Heerenveen; Văn Lâm vẫn là "gà đẻ trứng vàng" cho Muangthong United; U19 Đông Nam Á hoãn lại 1 tháng; Quang Hải được xếp cùng Iniesta, Xavi trong thử thách châu Á... là những tin tức Thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Cúp Cờ tướng quốc tế Phương Trang tái xuất
Sau nhiều năm vắng bóng, Giải Cờ tướng quốc tế tranh Cúp Phương Trang mở rộng sẵn sàng trở lại trong năm 2020.
Từng được xem là một trong những sân chơi cờ tướng đẳng cấp bậc nhất Việt Nam khi luôn quy tụ được dàn kỳ thủ hàng đầu cùng với quỹ giải thưởng hấp dẫn, số phận của Giải Cờ tướng quốc tế tranh Cúp Phương Trang dù vậy xem ra lại khá long đong vì nhiều lý do. Mất đến 7 mùa, giải mới được diễn ra vào năm 2016 rồi tiếp tục "biệt tích" cho đến tận bây giờ.
Trận chung kết Cúp Phương Trang 2016 giữa Trịnh Nhất Hoằng (Trung Quốc, trái) và Lại Lý HuynhẢnh: Trung Phương
Trận chung kết Cúp Phương Trang 2016 giữa Trịnh Nhất Hoằng (Trung Quốc, trái) và Lại Lý Huynh. Ảnh: Trung Phương
Mới đây, qua trao đổi với lãnh đạo Liên đoàn Cờ TP HCM, ông Nguyễn Hữu Luận - Chủ tịch HĐQT Công ty Dịch vụ vận tải Phương Trang, đã đề xuất việc tổ chức lại giải đấu này khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát. Ý tưởng này được Liên đoàn Cờ TP HCM hoan nghênh và các bước tiến hành giải đấu sẽ được thực hiện trong thời gian tới, bao gồm chọn lựa địa điểm tổ chức, mời các kỳ thủ trong và ngoài nước…
Văn Hậu hết cửa vô địch cùng Jong Heerenveen
Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) quyết định hủy toàn bộ các giải đấu không chuyên ở quốc gia này vì tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp. Danh sách các giải bị hủy kết quả có cả Beloften Eredivisie (giải đấu dành cho đội dự bị của các CLB tham dự giải VĐQG).
Beloften Eredivisie là giải đấu mà Văn Hậu thường xuyên đá chính. Cầu thủ sinh năm 1999 nhiều lần xuất hiện ở giai đoạn một và cùng Jong Heerenveen giành vé vào vòng 2.
Văn Hậu thường xuyên đá chính ở giải dự bị. Ảnh: Heerenveen.
Văn Hậu thường xuyên đá chính ở giải dự bị. Ảnh: Heerenveen
Ở vòng đấu hiện tại, Văn Hậu thi đấu 5 trận và cùng đồng đội dẫn đầu bảng A với thành tích bất bại (5 thắng, 1 hòa). Trong lần gần nhất đá chính, tuyển thủ Việt Nam chơi được khoảng 16 phút, sau đó phải rời sân vì chấn thương đầu gối. Trong trận đấu này, Jong Heerenveen đã đè bẹp Jong Willem II với tỷ số 9-1.
Cũng theo LĐBĐ Hà Lan, chỉ có 3 giải đấu có thể tiếp tục diễn ra gồm Eredivisie Women (giải nữ), Eredivisie Zaal (futsal), và Eredivisie U19 (giải U19). Đây là các giải đấu liên quan đến việc xác định vé dự cúp châu Âu ở mùa giải tiếp theo.
U19 Đông Nam Á hoãn lại 1 tháng
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều khả năng, các giải U19 và hạng nhì sẽ phải diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8. Chính vì lý do này, nên việc tập trung đội tuyển U19 Việt Nam trong tháng 7 để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á (diễn ra đầu tháng 8 tại Indonesia) là rất khả thi.
U19 Việt Nam trong một trận đấu. Ảnh minh họa
U19 Việt Nam trong một trận đấu. Ảnh minh họa
VFF đã chủ động liên lạc với LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và LĐBĐ Indonesia đề nghị lùi giải U19 Đông Nam Á lại 1 tháng.
Không thi đấu, Văn Lâm vẫn là "gà đẻ trứng vàng" cho Muangthong United
Không còn là sự lựa chọn số 1 trong cầu môn nhưng Đặng Văn Lâm vẫn là gương mặt tạo ra sức hút về mặt quảng cáo cho Muangthong United.  
Đặng Văn Lâm vẫn là gương mặt tạo ra sức hút về mặt quảng cáo cho Muangthong United.
Đặng Văn Lâm vẫn là gương mặt tạo ra sức hút về mặt quảng cáo cho Muangthong United.
Cụ thể, Muangthong United đưa hình ảnh Văn Lâm đeo khẩu trang có biểu tượng đội bóng. CLB này đồng thời rao bán sản phẩm này với giá 59 baht (khoảng 42.000 đồng). Tất nhiên, để chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 với cộng đồng, đội bóng của Thái Lan sẽ trích lại 10 baht (khoảng 7.000 đồng) với mỗi chiếc khẩu trang được bán ra, qua đó hỗ trợ các bệnh viện trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Được biết, sức hút của Văn Lâm góp phần để Muangthong United bán được nhiều khẩu trang trong 2 ngày đầu mở bán.
Quang Hải được xếp cùng Iniesta, Xavi trong thử thách châu Á
AFC đã xếp tiền vệ Nguyễn Quang Hải chung mâm với dàn sao như Iniesta, Xavi, Son Heung Min, Tim Cahill trong thử thách chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội.
Sau khi khép lại trò chơi bình chọn đội 5 người được yêu thích nhất, với chức vô địch thuộc về Đội huyền thoại Đông Nam Á của những Lê Công Vinh, Kiatisak Senamuang, Bambang Pamungkas… trang facebook chính thức của LĐBĐ châu Á tiếp tục thực hiện thêm một thử thách nữa với tên gọi: “Ở yên trong nhà”. Mục đích của thử thách này nhằm khuyến khích người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết, nhằm đẩy lùi dịch Covid-19. 
AFC tổ chức thử thách ở nhà đẩy lùi dịch Covid-19 với những ngôi sao đã và đang chơi bóng ở châu Á
AFC tổ chức thử thách ở nhà đẩy lùi dịch Covid-19 với những ngôi sao đã và đang chơi bóng ở châu Á.
Trò chơi này xếp 12 cầu thủ đại diện cho 12 tháng. Đáng chú ý, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được xếp đại diện cho tháng 1. Những ngôi sao lừng lẫy như Andreas Iniesta được xếp vào tháng 5, Xavi được chọn vào tháng 6 hay Son Heung Min được ghim vào tháng 8. Việc một cầu thủ Việt Nam được AFC lựa chọn cũng cho thấy vị thế đang lên của bóng đá Việt Nam trong mắt AFC trên nhiều phương diện.

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.