Vekhovna Rada gọi danh sách cải cách Ukraine do Mỹ đề ra là 'bước đi sai lầm'

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhằm giúp Ukraine đưa ra những cải cách ưu tiên cho đất nước, hướng tới hội nhập vào Liên minh châu Âu, Mỹ đã đề ra một danh sách cụ thể. Tuy nhiên, Kiev lại cho rằng đây là một "sự xúc phạm", và là "sai lầm" của Washington. 

Capture.JPG
Cuộc họp của Verkhovna Rada. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Chủ tịch Ủy ban Chính sách chống tham nhũng của Verkhova Rada (Quốc hội Ukraine) Yarolav Yurchyshyn gọi danh sách những cải cách ưu tiên đối với Kiev do Washington đề ra, là một bước đi “xúc phạm và sai lầm” của Mỹ.

Trước đó, ngày 26/9, đại sứ quán Mỹ tại Ukraine đã công bố lên website của mình rằng, Washington đã cung cấp cho Kiev một danh sách các cải cách ưu tiên, được đề xuất như một phần của sự hỗ trợ dành cho Ukraine, cũng như giúp Kiev nỗ lực hội nhập vào châu Âu. Đại sứ quán cũng dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, bằng cách thúc đẩy cải cách ở Ukraine, Mỹ đang tìm cách tạo điều kiện cho các công ty Mỹ và châu Âu đầu tư vào nước này.

“Trên thực tế, đây là một thách thức lớn – gắn cải cách với việc có được vũ khí. Đối với tôi, đây là một bước đi rất sai lầm của các đối tác của Ukraine. Bởi vì, dù có như vậy đi chăng nữa, cải cách là nhiệm vụ nội bộ quốc gia của Ukraine” – Chủ tịch Ủy ban Chính sách chống tham nhũng của Verkhova Rada Yarolav Yurchyshyn khẳng định trong cuộc phỏng vấn với đài New Voice của Ukraine.

Theo ông Yurchyshyn, việc buộc phải cải cách Văn phòng Công tố chuyên trách chống tham nhũng, hoặc Cục An ninh kinh tế để đổi lấy vũ khí đạn dược là điều rất thiển cận. “Thật tiếc khi mọi chuyện lại thành ra thế này” – quan chức Ukraine chia sẻ.

Ngày 28/2/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đệ đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu. Lãnh đạo các quốc gia thành viên EU tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels ngày 23/6/2022 đã thông qua việc cấp quy chế ứng cử viên cho Ukraine để gia nhập liên minh.

Trong quy chế xem xét tư cách ứng cử viên EU cho Ukraine, Ủy ban châu Âu đã đặt ra 7 điều kiện. Cải cách tư pháp toàn diện là một trong số các điều kiện của EU: Chính phủ Ukraine cần cải tổ Tòa án Hiến pháp, hoàn thiện các thay đổi đối với Hội đồng Tư pháp Tối cao và Ủy ban Thẩm phán có trình độ cao, đồng thời tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.