Venezuela bắt 2 công dân Mỹ nghi liên quan cuộc đổ bộ bờ biển

Theo Trọng Thuấn (zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Chính quyền Venezuela đã bắt giữ 13 người, trong đó có 2 công dân Mỹ làm việc với 1 cựu binh Mỹ khác đã nhận trách nhiệm về cuộc đổ bộ bất thành vào bờ biển Venezuela.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro cho biết, 13 “tên khủng bố” đã bị bắt giữ ngày 4/5 vì nghi liên quan đến cuộc đổ bộ ngày trước đó, mà ông cáo buộc có sự phối hợp của Washington.

Trước đó, ngày 3/5, Chính phủ Venezuela cho biết, đã đánh bại một cuộc đổ bộ ở bờ biển gần Thủ đô Caracas - một trong những khu vực được canh gác nghiêm ngặt nhất ở nước này. 8 người đã thiệt mạng trong vụ việc.

Phát biểu trên truyền hình, ông Maduro giơ ra hai hộ chiếu Mỹ và các giấy tờ tùy thân khác thuộc về Airan Berry và Luke Denman. Ông cho biết, 2 người này đã bị tạm giam vì hợp tác với cựu binh Mỹ Jordan Goudreau, là chủ Công ty an ninh Silvercorp USA trụ sở tại bang Florida, Mỹ.

Venezuela bat hai cong dan My nghi lien quan cuoc do bo bo bien hinh anh 1 download_8_do_bo_Rt.jpg

Lính Venezuela bịt mặt đang áp giải một nghi phạm từ một trực thăng, liên quan đến cuộc đổ bộ sáng 3/5. Ảnh: Chính phủ Venezuela/Reuters.

Tổng thống Venezuela cho biết thêm, chính quyền nước này đã phát hiện ra âm mưu đổ bộ từ trước.

Cựu binh Mỹ Goudreau, trước đó đã nhận trách nhiệm cuộc đổ bộ, xác nhận với Reuters ngày 4/5 rằng 2 công dân Mỹ nói trên, Berry và Denman, là người của mình.

“Họ làm cho tôi. Đó là người của tôi”, ông Goudreau nói với Reuters.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa có phản ứng về vụ bắt giữ 2 công dân nước này, trong khi các quan chức Mỹ nói với Reuters Chính phủ Mỹ không liên quan tới vụ việc.

Venezuela bat hai cong dan My nghi lien quan cuoc do bo bo bien hinh anh 2 download_8_db_Rt.jpg

Chính quyền Venezuela cho biết, nhóm “khủng bố đánh thuê” đã cố xâm nhập vào nước này từ Colombia bằng xuồng cao tốc. Ảnh: Chính phủ Venezuela/Reuters

Một nguồn tin biết về sự việc nói với Reuters 2 công dân Mỹ bị bắt giữ ngày 4/5, khi chính quyền Venezuela tiếp tục truy lùng các tòng phạm, bước sang ngày thứ Hai.

Hai người này được cho là bị tình báo quân đội Venezuela tạm giữ, nguồn tin nói vói Reuters, lấy thông tin từ các nguồn khác trong an ninh Venezuela.

Venezuela bat hai cong dan My nghi lien quan cuoc do bo bo bien hinh anh 3 c1e0e3e8985aef7d13fb77ed4ed16a6a_Rt.jpg

Hai công dân Mỹ được cho là bị tình báo quân đội Venezuela tạm giữ. Ảnh: Chính phủ Venezuela/Reuters

Cuộc đổ bộ diễn ra vào sáng sớm 3/5. Chính quyền Venezuela tuyên bố, nhóm “khủng bố đánh thuê” đã cố xâm nhập vào nước này từ Colombia bằng xuồng cao tốc, và 8 người đã thiệt mạng.

Sau đó, vào cùng ngày, ông Goudreau, cựu đặc nhiệm thuộc lực lượng Mũ nồi Xanh (Green Beret) của Lục quân Mỹ, công bố video nói ông đứng đằng sau cuộc xâm lược, đứng cạnh quan chức quân đội Venezuela Javier Nieto vốn đã rời bỏ chính quyền.

Ông Goudreau còn nói vẫn có người bên trong Venezuela và chiến dịch của họ vẫn tiếp tục.

Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên, trong đó có một người biết về các tin tức tình báo của Mỹ, cho biết các cơ quan Chính phủ Mỹ không liên quan gì tới cuộc đổ bộ ở Venezuela.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.