Vì sao Mỹ ấn định bầu cử tổng thống Mỹ vào thứ Ba đầu tiên tháng 11?

Hệ thống bầu cử Mỹ từ lâu đã có nhiều điều lạ lẫm gây thắc mắc đối với người nước ngoài. Một trong số đó là việc tại sao Mỹ từ hàng trăm năm nay luôn ấn định bầu cử tổng thống vào ngày thứ Ba đầu tiên của tháng 11?

(Ảnh minh họa: USToday)
Ảnh minh họa: US Today

Chỉ còn hơn 13 ngày nữa, khoảng 120 triệu cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo. Năm nay, bầu cử tổng thống Mỹ rơi vào thứ Ba, ngày 8/11.

Theo thông lệ được Quốc hội Mỹ thông qua từ thế kỷ 19, ngày bầu cử được ấn định vào ngày thứ Ba đầu tiên của tháng 11. Như vậy, theo quy định này, đáng lẽ bầu cử tổng thống Mỹ năm nay sẽ rơi vào ngày 1/11, tuy nhiên ngày này trùng với dịp lễ Thánh và cũng là ngày các doanh nghiệp bận bịu tổng kết hoạt động của tháng trước nên sẽ được dời sang ngày thứ Ba tiếp theo nghĩa là vào ngày 8/11.

Sở dĩ, các nhà lập pháp Mỹ từ thế kỷ 19 ấn định ngày bầu cử vào thứ Ba của tháng 11 vì nhiều lý do khác nhau. Thứ nhất, tháng 11 được coi là thời điểm thích hợp bởi người dân Mỹ thời trước chủ yếu là canh tác nông nghiệp và tháng 11 được coi là tháng nông nhàn khi người nông dân hoàn tất thu hoạch và chuẩn bị cho một mùa đông khắc nghiệt. Cụ thể, nếu bầu cử vào cuối xuân, đầu hè thì bị cho là sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch gieo trồng của người nông dân, trong khi đó, nếu rơi vào cuối hè đầu thu sẽ trùng thời điểm thu hoạch.

Tuy nhiên, tại sao bầu cử không diễn ra vào bất cứ ngày nào trong tuần thay vì thứ Ba như quy định? Điều này là bởi Chủ nhật là ngày dành cho các nghi lễ nhà thờ, trong khi thứ Hai cũng không phù hợp bởi những người nông dân Mỹ thời điểm đó sẽ không kịp tới các điểm bỏ phiếu ở thị trấn hay thành phố lớn vì họ phải mất 1 ngày di chuyển. Thứ Tư thì được coi là ngày họp chợ của người nông dân. Thứ Ba được xem là hợp lý hơn cả. Đến nay, Mỹ vẫn duy trì truyền thống này.

Hoạt động kiểm đếm phiếu sẽ bắt đầu ngay sau khi hoạt động bỏ phiếu kết thúc và cuối ngày bầu cử. Sau thời gian này, cử tri có thể bắt đầu lờ mờ nhận ra ai sẽ là người chiến thắng thông qua các cuộc khảo sát. Tuy nhiên, kết quả sẽ rõ ràng hơn vào khoảng 23 giờ cùng ngày (nghĩa là khoảng 11 giờ sáng hôm sau theo giờ Việt Nam). Nếu mọi việc suôn sẻ, hai ứng viên sau đó sẽ có bài phát biểu trước công chúng, trong khi một người tuyên bố chiến thắng, người còn lại sẽ thừa nhận thất bại.

Theo Dân trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.