Vì sao Nga hối hả mua vàng dự trữ?

Theo Thanh Hảo (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nga đang mạnh tay bán nợ chính phủ Mỹ và mua vàng. Rất nhiều vàng.
Theo hãng tin CNN, các số liệu chính thức cho thấy Ngân hàng Trung ương Nga đang mạnh tay mua vàng dự trữ, thêm gần 29 tấn trong tháng 7, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 11/2017. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Nga gom thêm 20 tấn vàng trong tháng 5 và 17 tấn trong tháng 6.
Vì sao Nga hối hả mua vàng dự trữ? ảnh 1
Ông Putin cầm một thỏi vàng khi thăm hầm vàng của Ngân hàng Trung ương Nga ở Moscow hồi tháng 1/2011. (Ảnh: Reuters)

Tổng dự trữ kim loại quý này của Nga đã tăng 37% kể từ đầu năm 2016, và hiện đạt giá trị ước tính 76 tỷ USD.

Chủ trương tăng mua vàng của Nga được thực hiện cùng lúc với việc nước này giảm mạnh nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ, vốn giảm tới 84% từ tháng 3 đến tháng 5 xuống còn 14,9 tỷ USD. Lượng trái phiếu này hiện chỉ chiếm 17% dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga.

Eugene Chausovsky - một chuyên gia phân tích cao cấp Âu - Á thuộc hãng tình báo địa chính trị Stratfor - cho rằng chủ trương mạnh tay mua vàng của Nga là nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng USD giữa lúc mối quan hệ Nga - Mỹ đang căng thẳng. Bên cạnh đó, có thể Moscow đang cảm thấy lo lắng các đòn trừng phạt có thể khiến họ không thể bán trái phiếu kho bạc Mỹ trong tương lai hoặc cấm các ngân hàng Nga sử dụng đồng đôla để thực hiện giao dịch. 

Theo ông Chausovsky, Nga có lợi khi tách kinh tế nước này ra xa đồng đôla Mỹ trước cấm vận gắt gao hơn của Washington.

Trước đó trong tháng 8, Bộ trưởng Tài chính  Anton Siluanov tuyên bố Nga sẽ tiếp tục bán nợ Mỹ để đáp trả cấm vận. "Chúng tôi đã giảm đáng kể đầu tư của mình vào các tài sản Mỹ", ông Siluanov nói. "Trong thực tế, đồng đôla - được xem là đồng tiền quốc tế đang trở thành một công cụ thanh toán đầy rủi ro".

Hội đồng Vàng Thế giới xác nhận Nga đã thăng hạng nhanh trong danh sách các nước dự trữ vàng nhiều nhất, vượt qua Trung Quốc vào đầu năm nay. Hiện Mỹ vẫn là nước nắm giữ vàng nhiều nhất với tổng lượng 9.000 tấn.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.