Vì sao Trump chọn khách sạn Hilton làm 'tổng hành dinh' ngày bầu cử?

Ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump có nhiều bất động sản lừng danh tại New York nhưng ông lại chọn khách sạn New York Hilton Midtown làm nơi “hội quân” trong ngày bầu cử lịch sử. Vì sao?

Vì sao ông Trump chọn Hilton làm 'tổng hành dinh' ngày bầu cử?
Hình ảnh "phe Trump" theo dõi diễn biến bầu cử tại khách sạn Hilton ở New York do con gái Ivanka trump đăng trên Twitter 

Việc cả hai ứng viên Tổng thống Mỹ năm nay cùng chọn khu Manhattan, New York làm nơi đặt tiệc mừng chiến thắng sau bầu cử, thậm chí hai nơi chỉ cách nhau vài km, gây bất ngờ cho khá nhiều người.

Không chỉ vậy, bản thân việc tỉ phú Donald Trump thuê khách sạn Hilton để làm “phòng chiến sự” để theo dõi kết quả tranh cử, như cách con trai Erich Trump diễn tả, cũng gây khó hiểu bởi ông vốn sở hữu nhiều bất động sản đồ sộ, đặc biệt là tòa nhà Trump Tower cũng ở ngay khu Manhattan.

Theo tạp chí Fourtune, khách sạn Hilton vốn là nơi được nhiều Tổng thống lựa chọn trong suốt nửa thế kỷ qua, từ thời cựu Tổng thống John F. Kennedy.

Ngoài ra, các phòng hội trường của khách sạn này cũng là nơi tổ chức nhiều sự kiện hội họp của giới kinh doanh, chính trị cũng như hoạt động xã hội.

Chính Donald Trump cũng từng tổ chức họp báo để giới thiệu ứng viên Mike Pence ra tranh cử phó tổng thống hồi tháng 7 vừa qua.

Vì sao ông Trump chọn Hilton làm 'tổng hành dinh' ngày bầu cử?
Hình ảnh do chính Donald trump đăng trên Twitter 

Một trong những nguyên nhân khác khiến ông Trump không tổ chức tiệc ăn mừng tại tòa nhà mang tên mình, được phỏng đoán là do hồi tháng 6, ông từng bị phạt 10.000 USD vì sử dụng hội trường tòa nhà này sai mục đích, khi tổ chức các hoạt động tranh cử tại đây.

Theo báo Providence Journal, hội trường tòa nhà này được xem là không gian chung theo thỏa thuận của các tòa nhà lớn ở New York, do vậy, việc ông Trump thường đóng cửa hội trường và tổ chức sự kiện vận động ở đó được xem là vi phạm thỏa thuận.

Ông cũng được yêu cầu phải di dời hai kiosk bán vật phẩm liên quan đến cuộc tranh cử và nhận tiền quyên góp đi khỏi hội trường.

Ngoài ra, báo The Washington Post cũng cho rằng không gian này khá nhỏ cho một buổi tụ họp ngày bầu cử.

Vì sao ông Trump chọn Hilton làm 'tổng hành dinh' ngày bầu cử?
Khách sạn Hilton ở New York - Ảnh: AFP

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.