Việc Ukraine gia nhập NATO là 'cú tát' vào Nga

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul chỉ trích các nghị sĩ Quốc hội từ chối bất kỳ bước đi nào, dù là nhỏ nhất để cải thiện mối quan hệ với Nga. Trong khi đó, việc Ukraine gia nhập NATO đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ sẽ đến và đi trên lãnh thổ Ukraine. Và đó sẽ là "cú tát" với Nga. 

smartselect-20240125-060833-chrome-8980.jpg
Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà Rand Paul. Ảnh: AP

Theo Ria Novosti ngày 25/1, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà Rand Paul trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình truyền hình Mỹ Tucker Carlson cho biết, các chính trị gia Mỹ đang mắc kẹt trong quá khứ và từ chối ngay cả những nỗ lực nhỏ nhất nhằm cải thiện quan hệ với Moskva.

Quan điểm chống Nga của các nhà lập pháp Mỹ khiến thượng nghị sĩ này "có phần hoang mang".

Theo ông Rand Paul, giới tinh hoa Mỹ từ chối thực hiện những bước đi, dù nhỏ nhất, hướng tới mối quan hệ tốt đẹp với Nga. Ông Paul chia sẻ, ông đã từng đề xuất sáng kiến dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các đại biểu Duma Quốc gia Nga để đổi lấy việc Moskva từ chối áp đặt các hạn chế tương xứng đối với các nghị sĩ Mỹ. Sáng kiến này của ông Paul chỉ nhận được một phiếu ủng hộ trong Thượng viện Mỹ.

Chính trị gia của Mỹ cũng bày tỏ tin tưởng rằng, sẽ tốt hơn nếu Ukraine từ bỏ mong muốn trở thành một phần của NATO.

"Việc Ukraine gia nhập NATO thực sự là một hành động khiêu khích Nga. Điều này đồng nghĩa với tên lửa, quân đội của Mỹ sẽ đến và đi trên lãnh thổ Ukraine. Nó giống như một "cú tát" vào Nga" - Thượng nghị sĩ Paul cho hay.

Trước đó, ngày 24/1, Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu về dự luật tịch thu tài sản bị phong toả của Nga. Thượng nghị sĩ Rand Paul là thành viên duy nhất của Uỷ ban bỏ phiếu chống lại dự luật này.

Trong những năm gần đây, Nga đã công bố về các hoạt động chưa từng có của NATO ở biên giới phía Tây của nước này. Liên minh quân sự đang mở rộng các sáng kiến và gọi đó là "ngăn chặn sự tấn công của Nga". Moskva đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc tăng cường lực lượng của khối quân sự ở châu Âu. Điện Kremlin nhấn mạnh, Nga không đe doạ ai, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.