Việt Nam 'sẩy chân' chung kết U16 Đông Nam Á; Bình Định sắp mua Đặng Văn Lâm

Theo Hiến Tùng (VnExpress/Zing)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)-Tối 12/8, bàn thắng duy nhất của Rizky Kafiatur giúp U16 Indonesia đánh bại U16 Việt Nam 1-0 để lần đầu nâng cao chức vô địch giải Đông Nam Á; HLV Nguyễn Đức Thắng xác nhận với báo chí thương vụ bom tấn mang tên Đặng Văn Lâm đang về Việt Nam làm việc trực tiếp với CLB Bình Định; Đổi lịch khai mạc World Cup 2022... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Việt Nam thua chung kết U16 Đông Nam Á

Trước sự cổ vũ từ 30.000 khán giả nhà, U16 Indonesia nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra thế trận lấn lướt trước thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Sự cơ động của bộ đôi tiền vệ Figo, Zidan giúp chủ nhà kiểm soát khu vực giữa sân, từ đó triển khai những đợt lên bóng đầy tốc độ bên cánh phải dựa trên tốc độ của Kaka, Nabil.

Hàng phòng ngự U16 Việt Nam đã chơi tốt, nhưng vẫn gục ngã sau thoáng mất tập trung ở những phút bù giờ hiệp một. Phút 45+2, Trung Nguyên, Đức Phát không theo kèm Rizky và để số 9 thoải mái nhận bóng từ cánh phải, trước khi dứt điểm vào góc xa khiến thủ môn Đình Hải đứng chôn chân.

Sang hiệp hai, U16 Việt Nam đẩy cao đội hình, nhưng thể lực sa sút khiến đoàn quân áo đỏ không tạo ra nhiều sức ép lên phần sân đối diện.

U16 Việt Nam thất bại đáng tiếc. Ảnh: VFF

U16 Việt Nam thất bại đáng tiếc. Ảnh: VFF

Ở bên kia chiến tuyến, cự ly đội hình hợp lý cùng lợi thế về thể lực giúp Indonesia không mất nhiều thời gian để bẻ gãy những đợt lên bóng của U16 Việt Nam. Chưa dừng ở đó, chủ nhà còn gây sức ép không nhỏ lên bộ đôi Đình Thương, Trung Nguyên bằng tốc độ của các cầu thủ chạy cánh phải.

Bình Định sắp mua Văn Lâm

"Tin đồn về việc đội mua Văn Lâm là đúng. Chúng tôi đang đàm phán với cậu ấy và đang trong giai đoạn cuối cùng", HLV Đức Thắng từ tốn chia sẻ về thông tin này sau khi đội bóng giành chiến thắng ngược 2-1 trước CLB TP.HCM ở vòng 12 diễn ra vào tối 12/8 trên sân Thống Nhất.

Văn Lâm sẽ về Việt Nam vào ngày 13/8 để tiếp xúc trực tiếp với CLB Bình Định. Trong lần gặp này, hai bên sẽ chốt lại các điều khoản cuối cùng để ký hợp đồng 2 năm.

Ngoài ra thông tin bổ sung thủ môn chất lượng, ông Đức Thắng vui mừng sau trận thắng "thót tim". CLB Bình Định ghi liên tiếp 2 bàn trong ba phút nhờ công của Lynch với Hồ Tấn Tài ở các phút 89 và 90+1. CLB TP.HCM là đội mở tỷ số ở phút 29 do công của Atapharoy Bygrave.

Hồ Tấn Tài tiếp tục ghi bàn và mang về 3 điểm cho CLB Bình Định. Ảnh: Quang Thịnh.
Hồ Tấn Tài tiếp tục ghi bàn và mang về 3 điểm cho CLB Bình Định. Ảnh: Quang Thịnh.

"Bóng đá là may mắn, tôi là người lạc quan, thắng thì vui còn thua thì buồn. Văn Thuận đã sút trúng cột dọc và vài tình huống việt vị. Đội bóng đã chơi tốt nửa đầu hiệp 1 và nửa cuối hiệp 2 sau khi tôi đưa ra một vài sự thay đổi", cựu tuyển thủ Việt Nam đánh giá kết quả.

CLB TP.HCM tung Lee Nguyễn vào sân 25 phút cuối trận nhưng không giúp đội chủ nhà có thêm bàn thắng. Dẫu vậy, các cầu thủ Bình Định vẫn bị hút vào ngôi sao một thời của giải nhà nghề Mỹ. Tuy nhiên, HLV Đức Thắng cho rằng đó không phải là vấn đề.

"Tôi không làm gì khi Lee Nguyễn vào sân. Tôi bỏ luôn tuyến giữa. CLB TP.HCM muốn kiểm soát bóng khi đó vì họ đang dẫn 1-0, còn chúng tôi cố gắng tấn công bằng các bài trung lộ và đánh biên. Lee Nguyễn chỉ có 2 ngày thì chưa thể tìm được tiếng nói chung với đồng đội. Họ chưa hiểu ý nhau", HLV CLB Bình Định nhận định.

3 điểm trên sân CLB TP.HCM giúp Bình Định có 17 điểm sau vòng đấu thứ 12. Chiếc ghế của HLV Đức Thắng được giải tỏa áp lực. Ông cho biết: "Tôi không quan tâm đến tin đồn về tương lai của mình, tôi tập trung vào công việc. Đó là phương châm làm nghề của tôi".

Đổi lịch khai mạc World Cup 2022

Theo thông báo của FIFA, World Cup 2022 sẽ bắt đầu bằng trận ra quân của chủ nhà Qatar với Ecuador lúc 19h ngày 20/11 (23h giờ Hà Nội), sau lễ khai mạc trên sân vận động Al Bayt có sức chứa 60.000 người. Đây là trận đấu duy nhất ngày hôm đó.

Do mùa hè ở Qatar quá nóng, World Cup 2022 sẽ được tổ chức vào mùa đông, từ tháng 11 đến tháng 12/2022. Ảnh: AFP
Do mùa hè ở Qatar quá nóng, World Cup 2022 sẽ được tổ chức vào mùa đông, từ tháng 11 đến tháng 12/2022. Ảnh: AFP

Theo kế hoạch ban đầu, World Cup 2022 khởi tranh ngày 21/11 với hai trận đấu Senegal - Hà Lan và Qatar - Ecuador, trong đó Senegal - Hà Lan được xác định là trận mở màn.

Nhưng, kể từ World Cup 2006, trận khai mạc luôn là các trận đấu có đội tuyển chủ nhà. Do đó, FIFA quyết định điều chỉnh để đưa trận đấu của Qatar lên trước. Thời gian tổ chức trận Senegal - Hà Lan cũng được chuyển xuống 19h thay vì 13h như ban đầu, nhưng giữ nguyên lịch thi đấu vào ngày 21/11. Khung giờ thi đấu trận Anh - Iran và Mỹ - Xứ Wales hôm đó không thay đổi.

World Cup 2022 là kỳ giải đặc biệt trong lịch sử, khi được tổ chức vào mùa đông do mùa hè tại Qatar quá nóng (dao động từ 30 đến 42 độ C).

Với điều chỉnh mới, giải được nâng lên thành 29 ngày, vẫn với mật độ thi đấu bốn trận mỗi ngày và các trận không cùng khung giờ (trừ lượt trận cuối vòng bảng để tránh tiêu cực). Điều này xuất phát từ lý do phải cắt ngắn thời gian tổ chức để giảm thiểu ảnh hưởng của một kỳ World Cup mùa đông chưa từng có trong lịch sử. Mặt khác, do các sân rất gần nhau (đều nằm trong bán kính 60 km) và hạ tầng cơ sở hiện đại, nước chủ nhà bảo đảm được mật độ thi đấu dày đặc như trên.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.