Vietnam Airlines ‘chào hè’ với sản phẩm mới từ Vinh

(Baonghean.vn) - Đáp ứng nhu cầu du lịch và đi lại trong mùa hè, Vietnam Airlines khai thác sản phẩm bay mới từ Vinh đi Đà Lạt tần suất 3 chuyến/tuần và Vinh đi Buôn Ma Thuột tần suất 4 chuyến/tuần với lịch bay thuận tiện, giá vé hấp dẫn, bổ sung vào mạng đường bay của Vietnam Airlines từ sân bay Vinh lên thành 4 đường bay.

Ngày 19/5, Vietnam Airlines khai trương 2 đường bay mới từ Vinh chào mừng Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 130 Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thành phố quê hương Người.

Vietnam Airlines khai trương đường bay
 Vietnam Airlines khai thác sản phẩm bay mới từ Vinh đi Đà Lạt tần suất 3 chuyến/tuần và Vinh đi Buôn Ma Thuột tần suất 4 chuyến/tuần với lịch bay thuận tiện, giá vé hấp dẫn,

Kể từ nay, bên cạnh các tuyến Vinh - TP. Hồ Chí Minh và Vinh - Hà Nội mà Vietnam Airlines đã khai thác ổn định nhiều năm, khách hàng có thêm sản phẩm bay mới để làm phong phú hơn hành trình đi lại của mình là từ Vinh đi Đà Lạt và Vinh đi Buôn Ma Thuột với lịch bay thuận tiện, giá vé hấp dẫn. Cụ thể: Vinh - Đà Lạt tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần, vào các ngày Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật; Vinh - Buôn Ma Thuột tần suất 4 chuyến khứ hồi/tuần vào Thứ 2, Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7.

2 đường bay mới của Vietnam Airlines từ sân bay Vinh không chỉ là sự kết nối được mong đợi đối với khách du lịch trong mùa hè mà còn tạo điều kiện thuận lợi phát triển giao lưu kinh tế - văn hóa - xã hội giữa các tỉnh Bắc miền Trung với khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Vietnam Airlines khai trương đường bay
 Vietnam Airlines cung ứng hàng nghìn vé máy bay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ từ 99.000 VND (chưa bao gồm thuế, phí và phụ thu khác). Ảnh: Ngọc Anh

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, Vietnam Airlines  phối hợp với các đơn vị du lịch, lữ hành khu vực Bắc miền Trung chuẩn bị đưa ra thị trường những sản phẩm tour trọn gói kích cầu từ Vinh đi Đà Lạt, Vinh đi Buôn MaThuột với giá cực kỳ ưu đãi. Đồng thời, ngành Du lịch Nghệ An cũng sẵn sàng cung ứng các gói dịch vụ với giá hỗ trợ dành cho các đoàn khách đến với Nghệ An trong mùa hè này.

“Chào hè" ý nghĩa với nhiều đường bay mới - Vietnam Airlines cung ứng hàng nghìn vé máy bay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ từ 99.000 VND (chưa bao gồm thuế, phí và phụ thu khác), được mở bán rộng rãi tại các phòng vé, đại lý và trên Website chính thức của hãng. Sản phẩm bay mới với chất lượng dịch vụ 4 sao của Vietnam Airlines hứa hẹn sẽ mang lại cho khách hàng những trải nghiệm giá trị để khởi đầu cho một mùa hè mới.

Vietnam Airlines khai trương đường bay
Lãnh đạo chi nhánh Vietnam Airlines tại Vinh và Giám đốc Cảng Hàng không Vinh tặng hoa và quà cho khách hàng trên chuyến bay đầu tiên. Ảnh: Ngọc Anh

Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho hành khách và cộng đồng, Vietnam Airlines vẫn duy trì thực hiện phun khử trùng toàn bộ đội tàu bay khai thác trong ngày, đồng thời triển khai các biện pháp kiểm tra sức khỏe hành khách tại sân bay theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hành khách của Vietnam Airlines có thể truy cập website www.vietnamairlines.com, ứng dụng di động Vietnam Airlines, trang Facebook tại địa chỉ www.facebook.com/VietnamAirlines ; qua Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 1100 hoặc liên hệ với các phòng vé và hệ thống đại lý của Vietnam Airlines trên toàn quốc.

tin mới

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.