Viettel Nghệ An ủng hộ 300 triệu đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Số tiền này nằm trong nguồn kinh phí gần 16 tỷ đồng do Viettel các tỉnh/thành phố trao tặng trực tiếp cho các địa phương.

Ngày 10/08, đồng hành cùng với địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Viettel Nghệ An đã trao hỗ trợ 300 triệu đồng cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Y tế tỉnh.

Đại diện Viettel Nghệ An trao hỗ trợ Quỹ Phòng, chống Covid-19 của Mặt trận tổ quốc tỉnh. Ảnh: PV
Đại diện Viettel Nghệ An trao hỗ trợ Quỹ Phòng, chống Covid-19 của Mặt trận tổ quốc tỉnh. Ảnh: PV
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Cảnh Hòa - Giám đốc Viettel Nghệ An chia sẻ: “Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều tỉnh thành và trên địa bàn tỉnh Nghệ An, dịp này Viettel Nghệ An ủng hộ  Mặt trận Tổ quốc tỉnh 150 triệu đồng và 150 triệu trao tặng cho Sở Y tế tỉnh.

Chúng tôi mong rằng, nguồn kinh phí hỗ trợ này của Viettel sẽ đóng góp phần  vào việc đầu tư trang thiết bị y tế, chung tay, tiếp sức cùng chính quyền các cấp và người dân trong công tác phòng, chống và sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19".

Ông Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế đại diện đơn vị tiếp nhận số tiền 150 triệu đồng do Viettel Nghệ An hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế đại diện đơn vị tiếp nhận số tiền 150 triệu đồng do Viettel Nghệ An hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: PV

Với triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội và vai trò là doanh nghiệp hàng đầu về viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn, thời gian qua, Viettel Nghệ An đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận ủng hộ phòng chống, dịch Covid-19, đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An ghi nhận những đóng góp, hành động thiết thực của Viettel trong công tác phòng chống dịch của tỉnh nhà; đồng thời đánh giá cao ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử của Viettel đang triển khai phục vụ người dân đăng ký tiêm chủng vắc xin và chứng nhận hộ chiếu vắc xin.

Đồng chí cũng kêu gọi người dân tích cực hưởng ứng và cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để đồng hành cùng ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Văn Ngọc gửi lời cảm ơn tới doanh nghiệp đã hưởng ứng tích cực ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương. Ảnh: PV
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Văn Ngọc gửi lời cảm ơn tới doanh nghiệp đã hưởng ứng tích cực ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương. Ảnh: PV

Được biết, số tiền 300 triệu đồng mà Viettel Nghệ An tài trợ cho địa phương đợt này nằm trong nguồn kinh phí gần 16 tỷ đồng do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) trao tặng riêng cho 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Trước đó, Viettel đã đóng góp 450 tỷ đồng vào Quỹ vắc xin phòng Covid -19. Ngoài ra, toàn thể cán bộ, nhân viên Viettel cũng đã quyên góp 19 tỷ đồng xây dựng Trung tâm hội chẩn từ xa cho ngành Y tế.

Ông Nguyễn Cảnh Hòa - Giám đốc Viettel Nghệ An chia sẻ, cán bộ nhân viên Viettel mong muốn chung tay, tiếp sức cùng chính quyền các cấp và người dân trong công tác phòng, chống đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Cảnh Hòa - Giám đốc Viettel Nghệ An chia sẻ, cán bộ nhân viên Viettel mong muốn chung tay, tiếp sức cùng chính quyền các cấp và người dân trong công tác phòng, chống đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Ảnh: PV

Từ khi dịch bắt đầu bùng phát từ đầu năm 2020, với thế mạnh là doanh nghiệp công nghệ, Viettel đã hỗ trợ Chính phủ nhiều giải pháp quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Viettel đã xây dựng Hệ thống khám chữa bệnh từ xa Telehealth tới 1.300 cơ sở y tế trên toàn quốc, triển khai 700 điểm cầu tại các bệnh viện có các ca bệnh Covid-19; Xây dựng Portal và app “Sức khỏe Việt Nam”, Tờ khai y tế, Bản đồ dịch bệnh, Sổ sức khỏe điện tử, Hộ chiếu vắc xin Covid-19 trên toàn quốc.

Sổ sức khỏe điện tử là ứng dụng giúp người dân đăng ký tiêm chủng Covid-19, đồng thời được xem như hộ chiếu vắc xin cho những ai đã tiêm đủ 2 mũi. Ảnh: PV
Sổ sức khỏe điện tử là ứng dụng giúp người dân đăng ký tiêm chủng Covid-19, đồng thời được xem như hộ chiếu vắc xin cho những ai đã tiêm đủ 2 mũi. Ảnh: PV

Đặc biệt, chỉ trong 2 tuần, Viettel đã lắp đặt và kết nối tích hợp gần 4.000 camera giám sát tại các khu vực cách ly thuộc các tỉnh phía Bắc. Tổng đài viên ảo của Viettel (Cyber Bot) đã gọi hơn 200 nghìn cuộc gọi cho  các thuê bao chưa cài Bluezone để vận động, hướng dẫn sử dụng nhằm bảo vệ mình và cộng đồng trước dịch Covid-19.

Chi tiết hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử tại:

https://www.youtube.com/watch?v=L-8TlTR5RRg&t=11s

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.