Vinamilk 3 năm liên tiếp đồng hành cùng chương trình 'Cặp lá yêu thương'

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 5 năm hành trình “Cặp lá yêu thương” và 3 năm liên tục đồng hành cùng chương trình của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), chương trình “Cặp lá yêu thương” đã cùng “chiếc lá lành” Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đến thăm và sẻ chia với một hoàn cảnh “lá chưa lành” tại miền Trung của đất nước.

Giúp chiếc lá chưa lành tại Nghệ An chạm tới ước mơ

Trên con đường thiện nguyện với những nỗ lực “trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời” của “Cặp lá yêu thương”, có rất nhiều hoàn cảnh với những số phận khác nhau của các em nhỏ, mỗi em mỗi khác nhưng đều giống nhau ở sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Tất cả đều đáng trân trọng và cần được cộng đồng, xã hội nâng bước trưởng thành.

Cũng chính vì vậy, với mong muốn góp phần giúp trẻ em Việt Nam phát triển và vươn cao, những nẻo đường của Cặp lá yêu thương trên khắp các tỉnh thành đất nước luôn có sự đồng hành của các “đại lá lành”, đặc biệt là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk cùng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam.

Ông Ngô Công Thắng, Giám đốc Nhà máy sữa Vinamilk Nghệ An đại diện công ty và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam thăm hỏi gia đình và trao tặng học bổng trị giá 50 triệu đồng để hỗ trợ chị em Đạt.
Ông Ngô Công Thắng, Giám đốc Nhà máy sữa Vinamilk Nghệ An đại diện công ty và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam thăm hỏi gia đình và trao tặng học bổng trị giá 50 triệu đồng để hỗ trợ chị em Đạt. Ảnh: PV

Đến với Nghệ An lần này, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã cùng Chương trình “Cặp lá yêu thương” ghé thăm nhà em Nguyễn Cảnh Đạt (sinh năm 2009) tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Hoàn cảnh của Đạt rất éo le khi ba của Đạt đã qua đời vì bệnh nặng, còn mẹ em bị thoái hóa cơ đã lâu năm, không thể làm việc nặng nên thu nhập của gia đình rất bấp bênh. Đạt cùng chị gái là Nguyễn Thị Thuận sống cùng với mẹ trong căn nhà hai gian, mái ngói lụp xụp. Vì kinh tế eo hẹp lại thiếu bàn tay người đàn ông trụ cột gia đình nên mái nhà ấy cũng tiêu điều như cuộc sống của ba mẹ con.

Tuy nhiên, trong sự khó khăn triền miên ấy, hai chị em Đạt vẫn rất cố gắng học tập và nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc. Không chỉ thế, Đạt cùng chị gái luôn tranh thủ thời gian làm việc nhà, chăm đàn gà để đỡ đần mẹ và cải thiện kinh tế gia đình. Đôi bàn tay nhỏ bé của em, ngoài cầm bút học bài, ngoài thoăn thoắt làm việc nhà thì còn là đôi bàn tay giúp mẹ xoa dịu những cơn đau. Với một cậu bé chỉ 11 tuổi, đang độ tuổi đáng ra chỉ cần “biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan” thì những điều mà em làm được để phụ gia đình, chăm sóc cho mẹ là những hành động mang nhiều ý nghĩa và rất đáng khen. 

Các bạn nhỏ trong xóm đến chung vui đã cùng nhận quà từ Giám đốc Nhà máy sữa Vinamilk tại Nghệ An.
Các bạn nhỏ trong xóm đến chung vui đã cùng nhận quà từ Giám đốc Nhà máy sữa Vinamilk tại Nghệ An. Ảnh: PV 

Với mong muốn được chia sẻ với Đạt và gia đình, thông qua sự kết nối của “Cặp lá yêu thương”, ông Ngô Công Thắng, Giám đốc Nhà máy sữa Vinamilk Nghệ An đã đại diện Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tới thăm hỏi gia đình và trao tặng em học bổng trị giá 50 triệu đồng để hỗ trợ chị em Đạt trong chặng đường phía trước, giúp em nâng bước trưởng thành trong tương lai với hành trang vững chắc nhờ con đường học tập.

Với học bổng này, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam mong rằng gánh nặng kinh tế của mẹ em vơi bớt đi nhiều, Đạt và Thuận sẽ yên tâm và chuyên tâm học tập hơn để thực hiện ước mơ đổi đời, vươn lên của mình và gia đình.

Bên cạnh món quà học bổng, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cũng mang tới cho gia đình Đạt và các bạn nhỏ trong xóm những sản phẩm sữa giàu dinh dưỡng của Vinamilk để phần nào giúp chị em Đạt cùng mẹ tăng cường sức khỏe và đề kháng. Những hộp sữa cũng giúp chị em Đạt lan tỏa, chia sẻ niềm vui của mình với các bạn, em nhỏ trong xóm.

Tại Nghệ An, năm 2020, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cũng trao tặng gần 60.000 ly sữa cho hơn 660 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị khoảng 430 triệu đồng. Ảnh: PV
Tại Nghệ An, năm 2020, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cũng trao tặng gần 60.000 ly sữa cho hơn 660 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị khoảng 430 triệu đồng. Ảnh: PV

“Cặp lá yêu thương” cùng Vinamilk truyền cảm hứng tạo sự hợp lực trong xã hội

Năm 2020, “Cặp lá yêu thương” bước sang năm thứ 5 trên hành trình “trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời” tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam và cũng là năm thứ 3 Vinamilk đồng hành trên những hành trình “lá lành đùm lá chưa lành” của chương trình.

Không chỉ mang đến niềm vui uống sữa cho nhiều trẻ em thông qua những hoạt động của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tại các tỉnh thành, Vinamilk đã trao rất nhiều phần học bổng và phần quà thiết thực để hỗ trợ cho cuộc sống của các em nhỏ, những “lá chưa lành” trong chương trình Cặp lá yêu thương.

Những phần học bổng này chính là những điểm tựa vững chắc cho các em trong tương lai, bởi “trao cơ hội đi học” chính là góp phần “cho cơ hội đổi đời”. Cứ thế, vòng tay nhân ái của Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, thông qua chương trình “Cặp lá yêu thương”, đã nâng bước trưởng thành cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Phát triển Hoạt động Cộng đồng Vinamilk nhận kỷ niệm chương cho hành trình Vinamilk đồng hành cùng Cặp lá yêu thương “trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời” tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Phát triển Hoạt động Cộng đồng Vinamilk nhận kỷ niệm chương cho hành trình Vinamilk đồng hành cùng Cặp lá yêu thương “trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời” tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam. Ảnh: PV

Là một trong những “đại lá lành” đầu tiên đồng hành cùng “Cặp lá yêu thương”, những nỗ lực của Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, từng bước đưa Chương trình đến gần hơn với các “đại lá lành” doanh nghiệp và các lá lành cá nhân khác trong xã hội.

Nhiều quả ngọt đã kết trái từ “5 mùa gieo hạt” yêu thương khi trong những kỳ thi tuyển sinh Đại học gần đây, nhiều em lá chưa lành đã trở thành tân sinh viên Đại học, một số em hiện đang là du học sinh tại nước ngoài với sự hỗ trợ bền bỉ, trách nhiệm và yêu thương của các lá lành.

Trên những cung đường thiện nguyện tiếp theo, chương trình “Cặp lá yêu thương” cùng Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam mong rằng sẽ có nhiều đoàn thể, doanh nghiệp chung tay cùng chương trình để tạo nên thật nhiều những “cặp lá yêu thương”, để những chiếc lá lành nâng đỡ và hỗ trợ những chiếc lá chưa lành, lan tỏa sâu rộng hơn nữa những giá trị yêu thương cho các lá chưa lành, giúp đỡ nhiều hơn nữa những tấm gương vượt khó vươn lên vì một ngày mai tươi sáng và vì một Việt Nam vươn cao.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.