V.League: Nỗi buồn bóng đá Tây Đô

(Baonghean.vn) - XSKT Cần Thơ là đại diện duy nhất của bóng đá vùng Đồng bằng sông Cửu Long tham dự V.League 2018. Đáng tiếc, đội bóng xứ Tây Đô đã không thể trụ hạng thành công.

Trận hòa 1 - 1 với đối thủ trực tiếp là Nam Định tại vòng đấu cuối cùng khiến thầy trò HLV Vũ Quang Bảo phải nhận tấm vé xuống hạng. Trong khi đó, tại Giải hạng Nhất QG 2018, những đại diện của bóng đá Miền Tây như Long An và Đồng Tháp đã không thể giành tấm vé để trở lại với hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam - V.League.

Như vậy, ở V.League 2019, không có đội bóng nào của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là nỗi buồn khôn xiết với người hâm mộ bóng đá Miền Tây!

Long An từng là một thế lực tại V.League với 2 lần giành ngôi vương. Ảnh: Internet
Long An từng là một thế lực tại V.League với 2 lần giành ngôi vương. Ảnh: Internet

Kể từ ngày Giải bóng đá vô địch QG ra đời (năm 1980), suốt 35 mùa giải trôi qua (năm 1988 không tổ chức và năm 1999 chỉ có giải Tập huấn mùa Xuân) thì chỉ có 3 mùa giải 1981/1982, 1985 và 1986 là vắng bóng các đại diện đến từ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thậm chí như ở mùa giải 1989, bóng đá Miền Tây góp mặt tới 4 đội là Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang và Long An. Tính riêng trong kỷ nguyên V.League giai đoạn 2000 - 2018, mùa giải nào cũng có ít nhất 1 đội bóng của Miền Tây tham dự.

Dù không giàu thành tích bằng bóng đá vùng Đông Nam Bộ, Miền Bắc hay Miền Trung, nhưng thỉnh thoảng các đội bóng Miền Tây vẫn tạo nên những dấu ấn đậm nét. Chẳng hạn như 2 lần giành ngôi vương Giải vô địch QG của Đồng Tháp (1989 và 1996), 2 lần vô địch V.League liên tiếp của Long An (2005 và 2006). Xét một cách khách quan, Đồng Tháp và Long An là 2 trong số những đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam từ trước tới nay.

Phan Văn Tài Em góp công lớn trong chiến tích vô địch AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam. Ảnh: Internet
Phan Văn Tài Em góp công lớn trong chiến tích vô địch AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam. Ảnh: Internet

Trong quá khứ, bóng đá vùng Đồng bằng sông Cửu Long từng sản sinh ra rất nhiều tài năng và có nhiều đóng góp cho các ĐTQG. Điển hình là Huỳnh Quốc Cường, Trần Công Minh…ở thập niên 90 của thế kỷ trước; Phan Văn Tài Em, Phan Thanh Bình, Bùi Tấn Trường…khoảng 15 năm trở lại đây. Tuy nhiên, ở thời điểm này, các cầu thủ sinh ra ở Miền Tây hiếm khi xuất hiện trong màu áo U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam.

Qua những gì vừa đề cập, có thể thấy, bóng đá vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang tụt lại khá xa so với các vùng miền khác. Trước mắt, tại mùa giải 2019, không có đại diện nào của Miền Tây được chinh chiến ở đấu trường V.League.

Không biết đến bao giờ những Đồng Tháp, Long An…được quay trở lại với sân chơi danh giá nhất của bóng đá nước nhà? Câu hỏi này xin dành cho những người làm bóng đá ở vùng sông nước Miền Tây./.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.