Vở kịch "Hamlet" phiên bản Việt lưu diễn tại Singapore

Từ ngày 23 - 27/3, vở kịch “Hamlet” của Đại thi hào William Shakespeare do NSƯT Anh Tú đạo diễn sẽ sang biểu diễn tại Nhà hát Victoria (Singapore).
Được ra mắt khán giả đầu tiên vào tháng 11/2015, vở kịch "Hamlet"của Đại thi hào William Shakespeare do NSƯT Anh Tú đạo diễn cùng đoàn nghệ sỹ Nhà hát Kịch Việt Nam nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Ngoài suất diễn thường kỳ tại rạp Nhà hát Kịch Việt Nam, suất diễn đặc biệt tại Hà Nội ngày 3/11/2015 và Nhà hát TP HCM vào tối 5/1/2016 đã “cháy” vé.
Đạo diễn, NSƯT Anh Tú dàn dựng
Đạo diễn, NSƯT Anh Tú dàn dựng "Hamlet" với một phiên bản mới, một "Hamlet" mà những tăm tối trong mỗi con người được phơi bày một cách chân thực.
Nối tiếp thành công đó, tới đây, nhận lời mời của Hội biểu diễn nghệ thuật Singapore, được phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ đưa vở kịch "Hamlet" phiên bản Việt này sang biểu diễn tại nhà hát lâu đời nhất Singapore - Victoria, từ ngày 23 - 27/3.
Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng năm Shakespeare toàn cầu 2016. Ngoài ra, chương trình lưu diễn lần này cũng nằm trong định hướng chiến lược phát triển lâu dài của Nhà hát Kịch Việt Nam trên hành trình đi tìm lại giá trị của chính mình. Giá trị "Anh cả đỏ" nhằm kéo khán giả trở lại với sân khấu kịch bằng những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao. Đồng thời, đây còn là sự khởi đầu cho một hành trình mới trên lộ trình xã hội hóa nghệ thuật, tạo cơ hội giao lưu, hợp tác và tạo dấu ấn trong lòng công chúng khán giả trong và ngoài nước.
Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - ông Nguyễn Thế Vinh bày tỏ: "Những chuyến đi như thế này sẽ là "cú hích" để kích thích niềm đam mê sáng tạo và lòng khát khao chinh phục đỉnh cao nghệ thuật của các nghệ sỹ, biến giấc mơ của họ trở thành hiện thực".
Theo BTC, đây là hoạt động nhằm hưởng ứng năm Shakespeare toàn cầu 2016.
Theo BTC, đây là hoạt động nhằm hưởng ứng năm Shakespeare toàn cầu 2016.
Và, với chính niềm đam mê nghệ thuật, tâm huyết với vở diễn, NSƯT Anh Tú đã xây dựng vở kịch kinh điển “Hamlet” với một phiên bản mới, trong đó lồng ghép năm trò diễn nổi tiếng của làng Xuân Phả (tỉnh Thanh Hóa) bao gồm: Ngô Quốc, Hoa Lang, Tú Thuần, Ai Lao và Xiêm Thành vào các lớp múa làm tăng thêm tính bi-hài cho vở diễn mà không làm phá vỡ cấu trúc của sân khấu chính kịch.
Đạo diễn Anh Tú chia sẻ: "Vở “Hamlet” khi mang đi lưu diễn vẫn giữ nguyên tinh thần và nội dung cơ bản như tại Việt Nam. Tuy nhiên, để khán giả nước ngoài hiểu được lời thoại của nhân vật, BTC cũng có phụ đề tiếng Anh chiếu trên màn hình".
Sân khấu của vở diễn cũng được NSND lão thành Doãn Châu thiết kế theo phong cách hiện đại và linh hoạt, giúp làm tăng khả năng diễn xuất của các diễn viên. Hiệu ứng kỹ thuật ánh sáng cũng góp phần không nhỏ tạo nên sự hấp dẫn của vở diễn. 
Chương trình sẽ có sự tham gia của đông đủ những nghệ sỹ của Nhà hát Kịch Việt Nam.
Chương trình sẽ có sự tham gia của đông đủ những nghệ sỹ của Nhà hát Kịch Việt Nam.
Ngoài đêm biểu diễn chính thức vở kịch "Hamlet" tại Nhà hát Victoria, Nhà hát kịch Việt Nam còn phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật giữa các nghệ sỹ tên tuổi trong làng kịch nghệ Việt Nam như: NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Trung Anh, NS Phú Đôn, NSƯT Việt Thắng, NSƯT Chí Trung, NSƯT Ngọc Huyền, NSND Lê Khanh, NSƯT Công Lý, NSND Tự  Long... với sinh viên Việt Nam tại Singapore. 
Là nhà tài trợ cho chuyến lưu diễn ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho biết: "Với chúng tôi, được làm việc với Nhà hát Kịch Việt Nam cùng sản xuất vở diễn kinh điển "Hamlet" là một vinh dự. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng Nhà hát Kịch đưa Hamlet tới các nước khác trên lộ trình mà Nhà hát đề ra".
Theo VOV.VN

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.