Vợ nghi phạm mưu sát ông Putin bị bắn chết ở Kiev

Một phụ nữ Ukraina là vợ của một người Chechnya bị Nga cáo buộc có âm mưu ám sát Tổng thống Vladimir Putin đã bị bắn chết ở Kiev, ngày 30/10.

Ngày 31/10, Reuters đưa tin, các cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine thông báo Adam Osmayev, nghi phạm người Chechnya mưu sát tổng thống Nga, cùng vợ là Amina Okuyeva (34 tuổi) đã bị tấn công gần một điểm giao đường sắt ở ngoại ô Kiev cùng ngày.

Đây là 2 nhân vật có tiếng tại Ukraine vì tình nguyện gia nhập đội quân chống lực lượng nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine.

"Bà Amina Okuyeva và chồng là Adam Osmayev đang ngồi trong xe thì bị bắn từ một bụi cây gần ngã tư giao với đường sắt ở ngoại ô Kiev. Người vợ bị bắn chết còn người chồng bị thương", cố vấn Bộ Nội vụ Ukraina Anton Gerashchenko và Zoryan Shkiryak viết trên Facebook.

Bà Amina Okuyeva cùng chồng bị tấn công gần Kiev ngày 30/10. Ảnh Reuters
Bà Amina Okuyeva cùng chồng bị tấn công gần Kiev ngày 30/10. Ảnh Reuters

Vụ tấn công diễn ra sau vụ đánh bom xe ở Kiev, ngày 26/10, khiến 2 người chết và 3 người bị thương, trong đó có Ihor Mosiychuk, một thành viên của Đảng Cấp tiến đối lập mang tư tưởng dân túy.

Okuyeva có liên hệ với Mosiychuk, từng làm việc cho ông này trong vai trò cố vấn.

"Do bị thương nặng nên Amina Okuyeva đã chết. Adam Osmayev bị thương nhưng vẫn sống. Tôi vừa nói chuyện với anh ta qua điện thoại", Reuters dẫn lời ông Gerashchenko cho biết.

Osmayev bị giới chức Nga cáo buộc tham gia vào âm mưu sát hại Tổng thống Putin bằng cách đánh bom đoàn xe của ông Putin tại khu trung tâm Matxcơva hồi năm 2012.

Cơ quan điều tra làm việc tại hiện trường. Ảnh Reuters
Cơ quan điều tra làm việc tại hiện trường. Ảnh Reuters

Đây là lần thứ hai Osmayev thoát chết. Hồi tháng 6, Osmayev sống sót sau khi bị một tay súng tấn công, nhưng Osmayev đã bắn trả và làm bị thương kẻ này. Osmayev xuất thân từ khu vực Chechnya có đông người Hồi giáo sinh sống ở Nga.

Hiện chưa rõ động cơ của hung thủ ra tay nhưng người phát ngôn Bộ Nội vụ Yaroslav Trakalo cho biết cảnh sát sẽ điều tra về vụ giết người có tính trước lần này.

Quan hệ giữa Kiev và Matxcơva rơi vào tình trạng tồi tệ từ năm 2014 sau khi Nga sáp nhập Crimea. Nga có hai cuộc chiến tranh với những phần tử ly khai ở Chechnya kể từ năm 1991 sau khi Liên Xô sụp đổ.

Theo Dân trí

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.