Vô tư xả rác ngay tại các chợ hoa ở thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - 30 tết các chợ hoa ở các tuyến phố trên thành phố Vinh vẫn đông khách nhưng dưới lòng đường và vỉa hè đã đầy rác... Rác từ chính người bán hoa, cây cảnh xả ra.

a
Đường Trần Phú năm nào cũng là điểm bán hoa, cây cảnh nhộn nhịp của thành phố. Chiều 29 và sáng 30 Tết, theo quan sát của chúng tôi, với hàng vạn cây quất cảnh từ khắp nơi đổ về và bán trong tuần qua, rác từ những quả quất rụng đã bị tống xuống đường thành những bãi rác nhỏ tự phát. Ảnh: Trân Châu.
a
Quất hỏng cùng với nước mưa nếu không được dọn sẽ tạo thành mùi hôi thối trên các tuyến phố trong dịp tết.  Ảnh: Trân Châu.
Dọc công viên trung tâm, những mớ rác thải từ các hộ bán hoa ngày một nhiều. Đó là ni lông, áo mưa, đồ dùng sinh hoạt của những người bán hoa thậm chí cả củi lửa nấu ăn...Ảnh: Trân Châu.
Dọc công viên trung tâm, những mớ rác thải từ các hộ bán hoa ngày một nhiều. Đó là ni lông, áo mưa, đồ dùng sinh hoạt của những người bán hoa thậm chí cả củi lửa nấu ăn...Ảnh: Trân Châu.
a
Ở đường Phan Đình Phùng cũng vậy, rác từ hoa tươi xả đầy ngay dưới chân các chủ hàng hoa, trong khi đó, một số cửa hàng đã về nghỉ tết. Ảnh: Trân Châu.
a
Trên đường Phan Đình Phùng đất và tro trấu từ các chậu hoa cũng được thải ra vỉa hè. Ảnh: Trân Châu.
a
Có thùng rác nhưng rác vẫn vứt bừa bãi. Ảnh: Trân Châu.
a
Trong khi đó các xe rác ở các tuyến phố đều đầy ắp và công nhân vệ sinh môi trường dọn không xuể. Trước tết, ông Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đã chỉ đạo các đội qui tắc đô thị, các phường xã đi nhắc nhở các hộ bán hàng dọc các phố không được xả rác bừa bãi. Nếu có rác phải thu dọn ngay, tuy nhiên, ý thức của nhiều hộ bán hàng ở các vùng miền về thành phố chưa cao, thành phố Vinh lại phát sinh thêm khối lượng rác khổng lồ trong dịp tết gây áp lực cho việc dọn dẹp vệ sinh môi trường thành phố trước trong và sau tết. Ảnh: Trân Châu.

  Trân Châu

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.