Vũ khí mới chống lại máy bay không người lái của Nga

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các doanh nghiệp Nga đã bắt đầu phát triển tổ hợp radar giám sát tầm xa mới nhất dựa trên trực thăng không người lái, một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp - quân sự thông tin với Sputnik.

Phát triển radar đặc biệt

Nguồn tin cho biết: “Kể từ tháng 11, việc phát triển trực thăng không người lái để tuần tra giám sát bằng radar tầm xa, theo dõi các máy bay không người lái cỡ nhỏ và tốc độ thấp của đối phương ở độ cao thấp và cực thấp,  cung cấp thông tin cho các hệ thống tên lửa phòng không quân đội”.

Nguồn tin lưu ý công việc phát triển "bắt đầu trên cơ sở phân tích kinh nghiệm các cuộc xung đột địa phương gần đây, cho thấy vai trò ngày càng tăng của các máy bay không người lái tấn công". Sản phẩm, theo người đối thoại, được thực hiện trên cơ sở nền tảng hiện có, do đó sẽ sớm được chế tạo ra trong thời gian sớm nhất.

Máy bay không người lái trở thành cũ khí đặc biệt. Ảnh minh họa
Máy bay không người lái trở thành cũ khí đặc biệt. Ảnh minh họa

Máy bay không người lái của Nga

Hiện tại, quân đội Nga chủ yếu được trang bị các máy bay không người lái trinh sát (Orlan-10, Leer và các loại khác). Ngoài ra còn có UAV tấn công Orion của công ty Kronstadt (hợp đồng chế tạo hàng loạt đầu tiên được ký vào năm 2020) và Korsar của phòng thiết kế Luch (chưa ký hợp đồng). Quân đội sử dụng các máy bay không người lái kamikaze loại nhỏ Cube và Lancet.

Đối với các máy bay không người lái tấn công hạng nặng, mặc dù đã làm việc theo hướng này từ lâu nhưng các mẫu sản xuất hàng loạt vẫn chưa sẵn sàng. Các dự án nội địa nổi tiếng nhất của lớp này là "Okhonik", "Grom" và "Altius".

Trong giai đoạn leo thang xung đột Nagorno-Karabakh tháng 9 đến tháng 11 năm nay, nhiều loại UAV đã được sử dụng tích cực, bao gồm các phương tiện trinh sát chỉ định mục tiêu, thiết bị tấn công và máy bay không người lái tự sát. Các chuyên gia và phương tiện truyền thông mô tả chi tiết cụ thể của các cuộc chiến ở Karabakh bằng thuật ngữ "chiến tranh máy bay không người lái".

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.