Vùng cấm bay và tập trận gần biên giới Hàn-Triều có hiệu lực

Lan Hạ (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Một vùng cấm bay và cấm tập trận gần khu vực biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu có hiệu lực trong ngày hôm nay 1/11, trong bối cảnh hai nước láng giềng này đang nỗ lực thúc đẩy hạ nhiệt hơn nữa các căng thẳng.

Các biện pháp trên nằm trong một thỏa thuận quân sự được ký kết trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 9 vừa qua ở Bình Nhưỡng, trong đó có việc hai bên thống nhất dừng “toàn bộ hành động thù địch” và tháo dỡ dần các loại mìn cũng như trạm gác ở Khu Phi quân sự (DMZ).

Binh lính đứng gác ở làng đình chiến Panmunjom. Ảnh: Reuters
Binh lính đứng gác ở làng đình chiến Panmunjom. Ảnh: Reuters
Mỹ lo ngại thỏa thuận này có thể làm suy yếu khả năng sẵn sàng phòng thủ và không đưa tới tiến bộ đáng kể nào về phi hạt nhân hóa Triều Tiên. 


Phát biểu tại Quốc hội ngày 1/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh: “Hàn Quốc và Triều Tiên đã hoàn toàn loại bỏ nguy cơ đụng độ quân sự thông qua thỏa thuận quân sự. Hai miền Triều Tiên và Mỹ sẽ đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và thiết lập nền hòa bình lâu dài dựa trên niềm tin vững chắc”. 

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên cũng đã có những bước đi thực thi thỏa thuận, như việc rút các khẩu pháo bờ biển mà nước này bố trí trên các đảo tại Hoàng Hải.

Thông báo của Bộ này nêu rõ: “Chúng tôi sẽ xác minh kỹ lưỡng việc thực thi thỏa thuận của phía Triều Tiên, trong đó có các động thái liên quan tập trận xung quanh Đường Phân giới Quân sự (MDL) và liệu nước này có tuân thủ vùng cấm bay hay không”. 

Vùng cấm bay dành cho máy bay cánh cố định nói trên sẽ trải dài 40 km về phía Bắc và Nam tính từ phía Đông MDL và 20 km về phía Tây. Khu vực cấm bay là mối quan tâm của Mỹ vì nó sẽ ngăn chặn hiệu quả các cuộc tập trận tấn công yểm trợ mặt đất.

Thỏa thuận cũng cấm các cuộc tập trận bắn đạn thật có sự tham gia của máy bay cánh cố định và các vũ khí được dẫn đường không đối đất hoạt động trong vùng cấm bay./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.